Theo công bố mới đây của hãng bảo mật McAfee, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2009 hãng này đã nhận dạng được hơn 1,2 triệu loại mã độc hại khác nhau.

McAfee cho biết so với cùng kỳ năm 2008, con số này đã tăng hơn gấp đôi (nửa đầu năm 2008 là 500.000 mẫu mã độc hại). Tổng cộng trong năm 2008 hãng này đã nhận dạng được 1,5 triệu loại mã độc, và dự kiến con số năm 2009 sẽ vượt qua mức này.

Ông Dave Marcus, Giám đốc nghiên cứu bảo mật và truyền thông của McAfee cho biết "Trong nửa đầu năm 2009, chúng tôi đã nhận dạng được số lượng mã độc gấp ba lần so với con số được phát hiện trong cùng kỳ năm 2008". Theo ông, mức gia tăng mã độc khủng khiếp này là một tín hiệu làm nản lòng và gây hoang mang cho người sử dụng khi ngày càng có nhiều mã độc thâm nhập vào các nền tảng mà tin cậy.

McAfee cũng tiết lộ rằng khoảng 40% Trojans đánh cắp mật khẩu có thể được tìm thấy trên các trang web được kết nối tới các trò game và thế giới ảo, trong khi 80% thư điện tử từ ngân hàng mà người sử dụng web nhận được là có mưu đồ lừa đảo. Theo đó, nạn nhân của các mưu đồ lừa đảo mất trung bình khoảng 520£/lừa đảo.

Bùi Huyền (Theo: pcadvisor.co.uk)



Bình luận

  • TTCN (0)