Vi xử lý Nehalem bị cho là "bắt chước"

Sau khi Intel giới thiệu bộ xử lý mới có tên mã Nehalem tại hội nghị Intel Developer Forum, AMD đã đưa ra bình luận rằng Intel đã "copy" công nghệ của mình.

Đại diện của AMD cho biết: "Thật ngạc nhiên là công nghệ sử dụng trong bộ xử lý mới của Intel lại là bản sao của công nghệ mà AMD đã phát minh, đã ra mắt, và thậm chí đã được thương mại hóa cách đây hơn một năm."

Nhà sản xuất bộ xử lý lớn thứ hai thế giới cho biết cấu trúc bus Intel QuickPath là sự bắt chước công nghệ HyperTransport của AMD, trong khi bộ điều khiển bộ nhớ tích hợp thì đã được AMD giới thiệu vào năm 2003.

Mặc dù bộ điều khiển bộ nhớ tích hợp và bus HyperTransport là hai điểm mạnh của các bộ xử lý Opteron, Athlon 64, Phenom và Sempron, nhưng AMD không bình luận gì về hiệu năng của chúng khi so sánh với các bộ xử lý Intel Xeon và Intel Core 2.

Trần Hùng (theo xbitlabs)



Bình luận

  • TTCN (0)