Google đã vi phạm bản quyền? - Ảnh: Google.

Red Bend, một công ty chuyên phát triển các sản phẩm dành cho điện thoại di động vừa đâm đơn kiện gã khổng lồ Google lên toà án Massachusetts (Mỹ), vì cho rằng trình duyệt web Chrome của Google đã sử dụng một trong các bằng sáng chế đã được đăng ký bản quyền của hãng, theo Networkworld.

Red Bend có văn phòng đại diện ở Waltham, Massachusetts cho rằng Google đã sử dụng công nghệ Courgette đã được hãng đăng ký bản quyền. Công nghệ này được Google sử dụng để nén thông tin cập nhật và gửi đến trình duyệt Chrome.

Ngoài ra, Google cũng đã phát triển công nghệ này để rút ngắn kích cỡ các bản cập nhật cho trình duyệt web của mình, nhằm giảm thiểu những yêu cầu về băng thông từ người dùng cũng như phòng tránh được những lỗ hổng trong quá trình xử lý.

Red Bend cũng cho rằng, thực tế Google đã biết về công nghệ này của Google (Red Bend đăng ký vào năm 1998 và được công nhận vào năm 2003), nhưng vẫn "cố tình" sử dụng. Hiện tại Google vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận về vụ việc này.

Theo ThanhNien



Bình luận

  • TTCN (0)