Ba hôm trước, dịch vụ bảo hành của Apple từ chối tiếp nhận một chiếc iPhone sử dụng T-Mobile. Đến hôm nay, công ty đã có thông báo chính thức về số phận những chiếc iPhone được mở khóa, họ cảnh báo người dùng rằng chương trình mở khóa iPhone trái phép có thể gây tác hại không thể phục hồi đối với các phần mềm trong máy.

Hơn thế nữa, Apple còn cảnh báo rằng những chiếc iPhone được mở khóa có thể sẽ không thể hoạt động vĩnh viễn sau khi cập nhật các phần mềm sau này của Apple (như iPhone Wi-Fi Music Store vào cuối tuần này). Những ai sử dụng phần mềm mở khóa iPhone là vi phạm bản quyền phần mềm, đồng thời vô hiệu hóa chính sách bảo hành của họ. Mọi hư hại của các iPhone được mở khóa sẽ không được Apple xem xét bảo hành.

Hải Nam




Bình luận

  • TTCN (1)
Hải Nam  30903

Apple thanh minh

Sau tin này, bên Apple thanh minh lại là nếu iPhone bị hỏng thì đó là do lỗi của chương trình mở khóa hoạt động không đúng chứ không phải do Apple cố tình làm Big Grin