Kĩ thuật tiền truy vấn DNS trong Chrome.

Hôm qua, đại gia tìm kiếm và quảng cáo vừa chính thức giới thiệu dịch vụ Google Public DNS trên blog của mình. Đây là một trong những nỗ lực của Google nằm cải thiện tốc độ lướt web của người dùng.

DNS là dịch vụ giúp chuyển một tên miền sang địa chỉ IP. Thí dụ, khi bạn gõ www.thongtincongnghe.com vào trình duyệt, DNS sẽ chuyển tên miền này sang địa chỉ 115.84.182.206 để từ đó có thể xác định được vị trí và truy cập vào máy chủ. DNS là một nhân tố rất quan trọng trên Internet.

Thông thường, chúng ta dùng DNS của ISP để đạt tốc độ cao nhất. Tuy nhiên, đôi khi các DNS này gặp sự cố, hoặc có thể gặp các vấn đề bảo mật, thì lúc đó chúng ta cần một DNS khác. Trước đây, gần như chỉ có OpenDNS kinh doanh trong lĩnh vực này, nhưng giờ đây đã có thêm một tên tuổi lớn: Google Public DNS.

Theo Google, thì hệ thống DNS của họ sẽ giúp hàng chục nghìn ISP cải thiện dịch vụ và tăng tốc web cho tất cả mọi người. Hệ thống DNS của Google cũng bảo mật hơn, tin tặc khó có thể tấn công để chuyển hướng bạn đến những website độc hại.

David Ulevitch, người sáng lập OpenDNS, dịch vụ đã hoạt động 4 năm nay, dường như đã thấy rằng Google Public DNS là đối thủ trực tiếp của họ. Trong bài viết “Vài suy nghĩ về Google DNS” anh cho rằng còn quá sớm để đánh giá dịch vụ của Google, hơn nữa đây là một dịch vụ mới và chưa được thử nghiệm. Ulevitch nêu ra 5 luận điểm:

  1. OpenDNS cho phép bạn tùy biến còn Google thì không. Các bậc cha mẹ có thể sử dụng OpenDNS, và tự giới hạn không cho phép con của họ truy cập một số trang web nhất định. OpenDNS có nhiều tính năng, uyển chuyển, có bộ nhớ tạm lớn nhất, có hệ thống DNS nhanh nhất.
  2. Google nhìn nhận rằng DNS là yếu điểm của Internet, và đó là điều mà OpenDNS đã nhìn thấy từ những ngày đầu tiên, cách đây 4 năm.
  3. Google cho rằng dịch vụ của họ không có quảng cáo, không có chuyển hướng. Nhưng chúng ta đều biết Google là gã khổng lồ trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, nên điều đó thật khó tin.
  4. Google làm cho mọi người biết rằng có sự lựa chọn là tốt đẹp, giống như họ không dùng email của ISP mà chuyển sang Gmail, Yahoo! Mail..., không dùng DNS của ISP mà chuyển sang OpenDNS bởi vì OpenDNS tốt hơn!
  5. Không rõ là người dùng Internet có muốn Google kiểm soát họ nhiều hơn nữa không? Từ hệ điều hành (Chrome OS) cho đến ứng dụng (Google Search).

Rõ ràng Google DNS là sự đe dọa trực tiếp đến OpenDNS, dịch vụ kinh doanh nhờ quảng cáo. Khi dùng OpenDNS, nếu bạn gõ sai địa chỉ, DNS không tìm ra IP tương ứng, bạn sẽ được chuyển sang trang tìm kiếm của họ - đây là cách OpenDNS kinh doanh. Hiện nay, OpenDNS đáp ứng 20 tỉ truy vấn phân giải DNS mỗi ngày. Năm ngoái, họ kiếm được 20.000 đô la mỗi ngày với với lượng truy vấn chỉ bằng 1/3 hiện nay. Với thế mạnh tài chính của mình, Google có thể duy trì DNS mà không cần chuyển hướng hoặc chèn quảng cáo như vậy.

Nếu bạn muốn dùng thử Google Public DNS, thì đây là thông số bạn cần:

  • Máy chủ DNS chính: 8.8.8.8
  • Máy chủ DNS phụ: 8.8.4.4

Hải Nam.




Bình luận

  • TTCN (6)
Hải Nam  30903

Không rõ doanh thu của OpenDNS đến phần lớn là từ doanh nghiệp (dùng chức năng lọc tên miền) hay người dùng thông thường (trang tìm kiếm có quảng cáo). 20 tỉ truy vấn thì không biết có bao nhiêu lần gõ sai tên miền nhỉ? 100K, 1M hay 10M? Nhưng mà theo chiều hướng này thì Google dễ dàng lấy 90% người dùng thông thường của OpenDNS.

TQ mà có được IP 8.8.8.8 thì thôi rồi. Với cả cái 6.8.6.8 nữa Smile

Ngọc Huy  86

Đây cũng là tin mừng cho những ai đang dùng facebook. Con số này thật dễ nhớ, gọn.

Khoa Tran

Mình hay có thói quen gõ địa chỉ web mà không có đuôi .com hay gõ không cần chính xác vẫn vào thẳng đúng trang mình cần. Sau này muốn vào facebook nên phải dùng OpenDNS, dùng cái này khó chịu nhất là gõ không đúng thì nó dẫn đến trang tìm kiếm của nó, mất thời gian. Giờ có Google DNS nên dẹp thằng OpenDNS qua một bên, thằng nào ngon thì mình dùng thôi Big Grin

Hải Nam  30903

Hồi trước mỗi khi đoán DNS trục trặc thì chuyển sang dùng OpenDNS, nhưng IP của nó khó nhớ quá, nên bất tiện. Giờ thì khi nào cấu hình máy tính, hoặc thậm chí cấu hình DNS (dùng Bind9) thì cứ phang 8.8.8.8 vào thôi.

md

Lý do nào em xài OpenDNS chỉ vào Facebook đc vài hôm là bị khóa nhỉ? Vậy vài bữa cái Gu-gồ DNS này có bị khóa luôn không?

Mà cái OpenDNS không cho tải phần mềm từ trang Download Center của Microsoft nhỉ

igoogle

IP số đẹp.

Trước giờ các bạn chỉ biết đến tên miền đẹp, tên miền đắt giá nhất. Nhưng các bạn đã nghĩ đến IP số đẹp? Tên miền chỉ là 1 cái tên khác tên gọi ai cũng biết chứ tên khai sanh thực sự là số.

Tất nhiên là IP số đẹp dể nhớ hơn hẳng 1 cái tên miền đẹp và truy suất nhanh hơn vì máy của bạn sẽ chạy thẳng đến nới cần đến mà không phải qua DNS phân giải tên miền từ chữ sang số

hãy tưởng tượng đến web của bạn là http://9.9.9.9  (trên IE,FF,Chrome... thì chỉ cần gỏ 9.9.9.9) cách đánh cũng đơn giản bạn chỉ việc bấm 2 phím số 9 và dấu .

Tất nhiên là đa số không ai có được tên miền đẹp và IP số đẹp hết.

Ngay cả thằng OpenDNS còn không có được thì nói gì.