Bộ Trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp phát biểu tại buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc Bộ tại TP.HCM sáng 9/1/2010.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp cho biết trong năm 2010 Bộ TT&TT sẽ bắt đầu xây dựng cơ chế thi tuyển cấp phép mạng di động 4G.

Sáng ngày 9/1/2010, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã đến thăm và làm việc với các đơn vị trực thuộc Bộ trên địa bàn TP.HCM.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng đã đề cập một số định hướng trong công tác quản lý lĩnh vực CNTT-TT trong năm 2010. Theo đó, Bộ trưởng cho biết Bộ sẽ chỉ đạo quyết liệt hơn trong việc quản lý thông tin thuê bao di động trả trước nhằm ngăn ngừa tình trạng tin nhắn rác, các hình thức lừa đảo thông qua điện thoại di động; tăng cường quản lý các trang tin điện tử và trò chơi trực tuyến, trong đó khuyến khích doanh nghiệp sản xuất trò chơi trực tuyến về lịch sử Việt Nam.

Trong năm 2010, Bộ TT&TT sẽ tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58 của Bộ Chính trị và báo cáo Thủ tướng nâng chỉ thị này lên mức cao hơn, trở thành nghị quyết của Bộ Chính trị. Đặc biệt, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp nói sẽ chỉ đạo xây dựng mạng xã hội riêng cho Việt Nam, tập trung khai thác những nội dung phù hợp với truyền thống văn hóa, đạo đức và lịch sử của dân tộc. Bộ TT&TT cũng đang tăng cường xây dựng nội dung phản bác lại những thông tin sai trái về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

Về định hướng phát triển công nghiệp CNTT, Bộ trưởng khẳng định quan điểm là tập trung “sản xuất cả phần cứng và phần mềm, trong đó ưu tiên công nghiệp phần mềm và đầu tư vừa phải vào ngành công nghiệp phần cứng”.

Trong năm 2010, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cho biết Bộ sẽ lên kế thi tuyển giấy phép cung cấp dịch vụ di động thế hệ 4 (4G), chỉ đạo Tổng công ty VTC triển khai kênh truyền hình đưa tin phục vụ nông dân, thiết lập quỹ hỗ trợ những sản phẩm xuất bản có chất lượng tốt và triển khai các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng sự kiện 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Về mặt tổ chức bộ máy, theo Bộ trưởng, một số đơn vị mới thuộc Bộ TT&TT cũng sẽ ra đời trong năm 2010, như lập mới Cục Thông tin Cơ sở, nâng cấp Vụ Viễn thông thành Cục Viễn thông, xây dựng trường Đại học Thông tin Truyền thông Quốc gia và nâng cấp VTC lên tập đoàn.

Theo ICTnews



Bình luận

  • TTCN (0)