Theo hãng nghiên cứu thị trường Nielsen, Google tiếp tục thống trị gần như tuyệt đối lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến khi cả 2 đối thủ là Yahoo và Bing mất thị phần trầm trọng.

Trong báo cáo vừa công bố hôm 13/1 của Nielsen, tính riêng người dùng tại Mỹ đã thực hiện 9,9 tỷ lần tìm kiếm trên Internet trong tháng 12. Trong đó, người dùng tìm trên Google 6,7 tỷ lần, chiếm 67,3%.

Đứng thứ 2 là công cụ tìm kiếm Yahoo với 1,4 tỷ lần, chiếm 14,4% còn công cụ mới được nửa năm tuổi của Microsoft là Bing chỉ đạt 986 triệu lần, chiếm 9,9% thị phần.

Các công cụ tìm kiếm khác như Ask.com, My Web search… chỉ có thị phần cao nhất là 1%.

Nếu so sánh với thị phần mà các công cụ này có trong tháng 11/2009, đã có sự biến động khá lớn xảy ra. Thị phần của Google tăng gần 2% (trong tháng 11 là 65,4%), trong khi Yahoo giảm gần 1% (15,3% trong tháng 11).

Dù vẫn được Microsoft đầu tư khá lớn bằng các chiến dịch quảng cáo rầm rộ nhưng Bing tiếp tục sụt giảm thị phần khi tháng trước đó họ đã lên tới 10,7%.

(Theo ICTNews)



Bình luận

  • TTCN (0)