Cách đây vài phút, lúc 9h sáng ngày 3/10 giờ PDT (tức 23h tối VN), Microsoft đã đánh dấu một bước lớn trong việc dịch chuyển sang "mã nguồn mở". Microsoft sẽ phát hành mã nguồn của một số thư viện .NET theo mã mở, dưới giấy phép Microsoft Reference License (giấy phép tham khảo của Microsoft).

Gọi là "mã nguồn mở" vì người dùng có thể truy cập được vào mã nguồn (tuy nhiên Microsoft không đề cập đến chuyện sao chép), nếu phát hiện lỗi, thay vì tự sửa lỗi và gửi bản vá, Microsoft yêu cầu người dùng gửi các chi tiết về lỗi cho họ xử lí. Có cảm giác họ đã vén tấm màn, cho ta thấy người đứng đằng sau, nhưng chưa được phép nói chuyện. Dù sao, đây chỉ là những bước đầu tiên trong hành trình dài "Shared Source Initative" của Microsft...

Cụ thể sẽ ra sao ? Phiên bản Visual Studio 2008 (dự kiến ra mắt cuối năm 2007, thế nhưng chắc chúng ta hiểu rõ từ "dự kiến" này) sẽ có tính năng debug. Người dùng không chỉ debug mã của họ, mà còn có thể debug mã của chính nền tảng .NET bằng Visual Studio. Ban đầu là các thư viện BCL, Windows Forms, ASP.NET, System.Data và WPF.

Tham khảo thêm tại blog của ScottGu.

Tập ảnh: Debug trong Visual Studio 2008 và xem mã nguồn của .NET (5 hình)

Hải Nam (theo Whurley blog)




Bình luận

  • TTCN (2)
Hải Nam  30904

Một việc làm ý nghĩa và can đảm! Hi vọng các đối thủ của MS sau khi nhòm ngó mã nguồn không phát hiện ra vi phạm sáng chế nào ;D

Nemo Nguyen  21665

Open source co 1 diem yeu... la nguoi khac biet minh copy nhung gi. Cong nhan Microsoft gan thiet Big Grin