Tiến bộ về công nghệ đã cho phép hàng trăm công ty nhỏ của Trung Quốc, trong đó có những doanh nghiệp chỉ có 10 nhân viên, tung ra thị trường chợ đen những chiếc điện thoại có giá thậm chí chỉ 20 USD mỗi chiếc.

Người mua dùng thử điện thoại nhái để "kiểm định" chất lượng Trong một cửa hàng điện thoại ở thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc, nhân viên bán hàng đang cho khách xem một chiếc điện thoại với đường nét sắc sảo và màn hình cảm ứng không chê vào đâu được. Logo hình quả táo phía sau lưng chiếc điện thoại này khiến khách tưởng đây là chiếc iPhone của Apple.

Tuy nhiên, anh nhân viên bán hàng tỏ ra khá trung thực khi thú nhận, đây không phải là chiếc iPhone, mà là một chiếc Hi-Phone! “Nhưng chiếc điện thoại này cũng tốt chẳng kém gì iPhone đâu!”, anh khẳng định thêm.

Từ túi xách “nhái” tới điện thoại “nhái”

Trong khi đó, hàng chục cửa hiệu kế bên cũng bày bán la liệt các mẫu điện thoái “nhái” hàng của Nokia, Motorola, Samsung… hoặc những chiếc điện thoại giá bèo có vẻ bề ngoài na ná. Nếu không để ý kĩ, sẽ chẳng ai biết đâu là giả, đâu là thật.

“Cách đây 5 năm, chẳng có chiếc điện thoại giả nào cả. Để sản xuất điện thoại, người ta cũng cần nhà thiết kế, kỹ sư phần cứng, phần mềm… Nhưng nay, một công ty chỉ có 5 nhân viên cũng có thể cho ra lò điện thoại. Trong vòng 100 dặm quanh đây, anh có thể tìm được khối nhà cung cấp”, anh Xiong Ting, một quản lý bán hàng tại công ty chuyên sản xuất linh kiện điện thoại Triquint Semiconductor, cho biết.

Tiến bộ về công nghệ đã cho phép hàng trăm công ty nhỏ của Trung Quốc, trong đó có những doanh nghiệp chỉ có 10 nhân viên, tung ra thị trường chợ đen những chiếc điện thoại có giá thậm chí chỉ 20 USD mỗi chiếc.

Giữa lúc các công ty Trung Quốc đang nỗ lực tiến lên trong chuỗi giá trị của lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dịch chuyển từ sản xuất đồ chơi và hàng dệt may sang sản xuất máy tính và xe hơi chạy điện, thì lĩnh vực sản xuất hàng “nhái” ở nước này cũng có sự chuyển biến tương tự. Sau nhiều năm làm hàng túi xách đồ hiệu “nhái” và đĩa DVD rẻ tiền, nhiều nhà sản xuất Trung Quốc đang “gặm” dần thị phần của những hãng sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới.

Mặc dù mới chỉ xuất hiện trong vòng vài năm trở lại đây, điện thoại di động giả, “nhái” đã chiếm thị phần trên 20% tại thị trường điện thoại di động Trung Quốc. Theo hãng nghiên cứu Gartner của Mỹ, Trung Quốc cũng chính là thị trường điện thoại di động lớn nhất thế giới.

Ngoài ra, điện thoại “nhái” có nguồn gốc Trung Quốc còn được xuất khẩu sang Nga, Ấn Độ, Trung Đông, châu Âu, và thậm chí cả thị trường Mỹ. “Thị trường điện thoại giả đang mở rộng quá nhanh chóng. Họ bắt chước Apple, Nokia, và bất kỳ hãng nào mà họ muốn. Họ phản ứng rất nhanh với thị trường”, nhà phân tích cao cấp Wang Jiping tại công ty nghiên cứu các xu hướng công nghệ IDC, nhận xét.

Cuộc chiến chống điện thoại “nhái”

Lo ngại về tốc độ tăng trưởng như vũ bão của các loại điện thoại giả, “nhái”, các thương hiệu điện thoại lớn đang thúc giục Chính phủ Trung Quốc tìm biện pháp ngăn chặn. Đồng thời, họ cũng cảnh báo người tiêu dùng về những rủi ro có thể xảy ra với sức khỏe khi sử dụng những loại điện thoại này, chẳng hạn, loại pin rẻ tiền trong điện thoại “nhái” có thể nổ bất kì lúc nào.

Hãng sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới Nokia cho biết, hãng này đang hợp tác với Bắc Kinh để chống lại sự lan tràn của điện thoại “nhái”. Motorola cho hay, họ cũng đang hành động tương tự, trong khi Apple từ chối bình luận.

Thậm chí các hãng sản xuất điện thoại của Trung Quốc cũng đang mất dần thị phần vào tay những công ty “ngầm” vốn có lợi thế chi phí vì trốn được các loại thuế và phí. “Chúng tôi đang hứng chịu tác động nghiêm trọng từ các loại điện thoại giả. Các nhà sản xuất điện thoại hợp pháp phải nộp thuế giá trị gia tăng 17%, trong khi các công ty làm hàng giả trốn được khoản này”, ông Chen Zhao, Giám đốc bán hàng tại hãng điện thoại di động Konka của Trung Quốc, cho hay.

Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, các nhà chức trách Trung Quốc chưa làm được gì nhiều để ngăn chặn sự lan tràn của các loại “dế” giả. Những sản phẩm “chợ đen” này thậm chí còn được quảng cáo trên các chương trình quảng cáo truyền hình đêm khuya với những lời mời chào như “giá bằng 1/5, chức năng và bề ngoài y chang…” hoặc “mua shanzhai để chứng tỏ lòng yêu nước của bạn” (shanzhai là tiếng Trung Quốc để gọi hàng “nhái” nói chung, trong đó có điện thoại di động giả).

Tháng trước, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc đã cảnh báo người tiêu dùng về sự nguy hiểm của các sản phẩm điện thoại giả với mức độ bức xạ vượt quá giới hạn cho phép. Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của Trung Quốc cho biết, điện thoại giả là mặt hàng nhận được nhiều sự phàn nàn nhất từ phía người tiêu dùng trong năm 2008. Báo chí Trung Quốc đưa tin, cách đây vài tuần, một người đàn ông 45 tuổi ở miền Nam Trung Quốc đã bị bỏng nặng sau khi chiếc điện thoại mà ông này sử dụng phát nổ trong túi áo sơ mi.

Tính sáng tạo của các công ty Trung Quốc

Tuy nhiên, điều này có vẻ như chẳng ảnh hưởng gì tới doanh số thị trường điện thoại di động “chợ đen”, nơi mỗi chiếc điện thoại di động có giá bình quân từ 100-150 USD. Với mức giá hời này, nhiều người tiêu dùng vẫn sẵn sàng chấp nhận rủi ro để có được một chiếc điện thoại sành điệu.

“Tôi đã xem chiếc iPhone trên mạng. Trông thích thật đấy, nhưng giá lên tới tận 500 USD. Quá đắt! Thế là tôi quyết định tậu một chiếc iPhone “nhái”. Tôi mua ngay tại chợ đồ điện tử ở đây. Trông nó đúng như thật ấy!”, anh Yang Guibin, một nhân viên văn phòng 30 tuổi ở Trùng Khánh, kể lại.

Một số chuyên gia cho hay, họ tin rằng làn sóng điện thoại giả, “nhái” là biểu hiện của tính sáng tạo kiểu Trung Quốc. “Trên thực tế, những công ty nhỏ của Trung Quốc có tính sáng tạo rất cao. Họ hình thành chuỗi cung cấp và phản ứng nhanh chóng tới những xu hướng mới mà chẳng cần tới quá nhiều công nghệ”, Giáo sự Yu Zhou thuộc Đại học Vassar ở New York, Mỹ, nhận xét.

Mặc dù những chiếc điện thoại “nhái” có vẻ bề ngoài y hệt những chiếc điện thoại thật của các thương hiệu nổi tiếng, các công ty sản xuất hàng giả của Trung Quốc cũng bổ sung thêm những tính năng đặc biệt như màn hình rộng hơn, chế độ 2 thẻ SIM, thậm chí cả ống kính telescopic cho camera của điện thoại…

Tất cả những sáng tạo này đều là sản phẩm của ngành công nghiệp sản xuất điện thoại giả, “nhái” của Trung Quốc. Trong khi đó, đây lại là một lĩnh vực mới chỉ bắt đầu manh nha vào năm 2005, sau khi công ty bán dẫn Mediatek của Đài Loan giúp làm giảm đáng kể chi phí và tính chất phức tạp của việc sản xuất điện thoại di động.

Sử dụng giải pháp mà các chuyên gia gọi là giải pháp chìa khóa trao tay, Mediatek đã phát triển một bảng mạch có thể tích hợp những chức năng của nhiều con chip mà không cần nhiều chi phí, giúp các công ty nhỏ có cơ sở để cho ra lò những chiếc điện thoại di động giá “bèo”.

Dễ như làm điện thoại “nhái”

Ngành sản xuất điện thoại giả, “nhái” tiếp tục được tiếp sức vào năm 2007 khi các nhà quản lý Trung Quốc tuyên bố, các công ty muốn sản xuất điện thoại di động không còn cần phải có giấy phép nữa.

Quy định này đã châm ngòi cho một làn sóng ra đời của các loại điện thoại giả, “nhái” ở Trung Quốc. Các công ty nhỏ chỉ cần mua chip đã có sẵn phần mềm của Mediatek, sau đó tìm kiếm nguồn linh kiện và thuê một nhà máy lắp ráp. Chiến lược marketing cũng hết sức đơn giản: Các mẫu thiết kế và tên sản phẩm được copy tương tự hoặc bắt chước của các thương hiệu lớn, chẳng hạn Sumsung hoặc Nckia…

Các nhà sản xuất cho hay, xâm nhập vào chuỗi cung cấp của các thương hiệu lớn cũng chẳng phải là việc khó. “Nhiều nhà máy thường sản xuất ca đêm cho các công ty khác. Chẳng ai từ chối một đơn đặt hàng trên 5.000 chiếc điện thoại di động cả”, ông Zhang Haizhen, người cách đây chưa lâu còn điều hành một công ty điện thoại giả, nhái ở Thâm Quyến, cho hay.

Những người cùng giới với ông Zhang cũng thú nhận, đây là một lĩnh vực kinh doanh ngầm. “Chúng tôi là một dạng nhà sản xuất bất hợp pháp. Tại Thâm Quyến, có nhiều nhà máy nhỏ ngấm ngầm tồn tại. Về cơ bản, chúng tôi có thể sản xuất bất kỳ loại điện thoại nào”, ông Zhang Feiyang, chủ công ty sản xuất iPhone “nhái” có tên Yuanyang, nói.

Các nhà phân tích cho hay, cuộc đua với hàng “nhái”, giả đang buộc các “đại gia” điện thoại di động phải hạ giá bán sản phẩm. Bên cạnh đó, những thương hiệu điện thoại mới của Trung Quốc cũng đang nổi lên, như Meizu - một thương hiệu được xem là “Apple mới”, với những gian hàng rất sành điệu đã mọc lên.

“Điện thoại của chúng tôi còn tốt hơn cả iPhone ấy chứ. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một chiếc điện thoại khiến người Trung Quốc phải tự hào”, ông Liu Zeyu, một nhân viên bán hàng của Meizu ở Thâm Quyến, hồ hởi nói.

Theo tính toán của tờ New York Times, chi phí sản xuất một chiếc điện thoại “nhái” ở Trung Quốc chỉ vào khoảng 40 USD, mặc dù những chiếc điện thoại “nhái” cấp thấp thậm chí chỉ có chi phí bằng nửa số tiền này. Trong khi đó, giá bán lẻ của mỗi chiếc điện thoại giả, “nhái” tại Trung Quốc là 100-150 USD.

Theo VnEconomy (New York Times)




Bình luận

  • TTCN (20)
Khách

Đối với cá nhân tôi ,Tôi rất ghét điện thoại nhái của Trung Quốc.làm tuy là giống như thật nhưng mà chức năng thì chẳng ra làm sao cả,âm thanh thì ...thôi khỏi phải nói.

Khách

tiền nào của nấy, kêu ai. Tiền ít mà đòi hít l thơm! Laughing

LE DANG NGO  2

khách

phai như vậy thôi, tính năng tương tự,hàng TQ xài vẫn ok  mà

mrtimmy

điện thoại nào cũng là điện thoại.. chủ yếu là nghe gọi thì nhiều..riêng tôi tôi thấy xài hàng nhái có gì là không tốt đôi khi thấy còn tốt hơn hàng chính hãng...

Khách

toi cung ghet dien thoai nhai

Khách

DUNG DIEN THOAI NHAI TOC DO CHAM GIE,LAI CON NHANH HONG

Khách

noi  chung thy cong nhan la hang nhai re that nhung chang dung dc bao lau. loa thy nghe 2, 3 hum la re` thoy. toc do xu ly thy kụ bap nhju khy kon bj loj chang byk xu ly ra sao nua.hjxhjxhjx

Khách

hang chinh hang thi cung co khac gi dau,bua di bao hanh no dua cho cuc pin nokia toan chu Trung Quoc ( zay ma goi la chinh hang ,) sac 2 lan phong len , po tay The gioi di dong !!!!!!!!!!

Tum lai ko thich do Made in China

ledinhtan

khach hang

dẻ dung ok là dc  mà chất lượng có kém gì đâu

phù hợp với túi tiền việt nam mà

hieuminh

đang che

tôi toàn dung đồ tr quốc nè.cục hiện đại mà lại rẻ. 7 chiếc camera tr chôm+ chiếc máy tính mini cập nhật 24/24 ở mọi nơi khi ban muốn kiểm tra. trọn bộ giá rất rẻ có háng nào nhái tiện ích thế không? haaa...nói chung là .minh phải hỏi mình dùng vào viêc gì ,có cần thiết không.thì sẽ thấy hiệu quả chinh đáng của nó. nói về dtdd thì nếu chỉ gọi và nghe thì đt trq đáp ứng hiệu quả ,vì cái lãi vào ngay túi mình đến vài triệu.( nếu măy mắn ở múc tr bình)

zava123  39

TQ vô đối. mình cũng kết hàng điện tử TQ lắm. rẽ đẹp ( rất thời trang là khác). nhưng nghẹt nổi là tuổi thọ ko cao

vd: mình mua 1 máy chiếu TQ giá có 4Tr tuổi thọ đèn khoản 5000h trừ hao ra còn 3000h. độ sáng không bằng hàng chính hãng như sony. nếu mình nua 1 máy chiếu "xịn" thì tốn tệ lắm cũng 10tr và tuổi thọ đèn cũng 5000h mà thôi. với 10tr thì mua dc 2 máy, giờ cộng lại thì dùng dc 6000h ^^ thế là wa ok rồi.

Trần Thanh Nhã Lý

Bao giờ có hàng Việt đây, bị Trung Quốc thao túng hoài

Doanh nhân sài hàng nhái còn ngon hơn gái sài hàng hiệu. Chủ yếu là mục đích sử dụng thôi

hula romam

Made in China ( Hang coc nhai )

Trung Quoc phat trien manh la nho hang COC NHAI do la chien thuat lam kinh te cua chinh phu TQ, tu cai kim ,soi chi cho den phu tung o to cua cac hang moi tieng deu bi nhai.No duoc tung ra khap the gioi voi moi hinh thuc chui lui.No danh vao tam ly tham re cua nguoi tieu dung, hon nua tren the gioi so luong ngoi tieu dung thuoc thanh phan ngheo van chiem da phan.

thuanphong

Thái độ!

"mrtimmy" --> "điện thoại nào cũng là điện thoại.. chủ yếu là nghe gọi thì nhiều..riêng tôi tôi thấy xài hàng nhái có gì là không tốt đôi khi thấy còn tốt hơn hàng chính hãng..."

Hjk, nói thế này mà cũng nói được trời, thế hiện nay công nghệ thông tin phát triển để làm ji hả anh, phát triển để nghe và gọi thôi hả, các công ty ngày càng phát triển ra nhiều tính năng cho điện thoại để chỉ nghe và gọi thôi hay sao. Điện thoại jo nó đang dần phát triển tới là một chiếc máy tính rồi. Hjk, Với lại như thế là vi phạm bản quyền của người khác, công sức cả một tập thể rùi bị đưa ra làm giả, ảnh hưởng đến danh tiếng, chất lựong sản phẩm, cứ nghỉ đi anh làm ra một sản phẩm nào đó, có người làm nhái mình chất lượng xấu thì anh nghỉ thế nào. Hjk, thời đại mới rồi anh ơi, đừng có suy nghỉ thế nào cũng được, sẽ tụt đó! Smile

Hồng Kỳ

Thằng Trung quốc khôn vặt nhưng ngu về chiến lược!

nó khuyến khích sản xuất hàng nhái thì đất nước nó chẳng bao giờ có được một thương hiệu nào ra hồn cả..Trung Quốc mãi là đất nước sản xuất hàng nhái thôi.

Sản xuất điện thọai nhái giá rẽ nhưng lợi nhuận cực thấp trong khi dân của nó phải ngửi chất độc hàng ngày trong quá trình sản xuất những chiếc điện thoại giá bèo này.

Lợi nhuận của tất cả các hãng làm điện thoại nhái ở Trung Quốc có lẽ không bằng cái móng tay của Apple đâu

Khách Quốc Tế

tiên trách kỷ, hậu trách nhân, VN mình cũng ngu vãi ra đấy chẳng phải sao Sad

Huycyber

Hàng nhái chẳng bao giờ có thể sánh ngang hàng thật cả...không có lý do gì hai cái như nhau về kiểu dáng mà lại khác biệt quá lớn về giá cả...người tiêu dùng trên thế giới chắc chắn không điên đâm đầu đi mua cho mắc...quan trọng là chất lượng hàng nó chênh nhau...đã có ai xài thử iphone nhái chưa và đồng thời xài thử iphone xịn...hai cái nó chênh nhau rất lớn về chất lượng đấy...

Một số hàng điện tử gia dụng thì công nhận TQ xài khá tốt,mẫu mã đôi khi ăn đứt hàng chính hãng nhưng đó chỉ là kiểu dáng bên ngoài còn chức năng,chất lượng thì..........

Khách tới.

bền hơn hàng thật ah. nhảm nhí

các bạn nói nó bền hơn, vậy chuengs cứ đâu. chả lẽ cả cái nhà máy hiện đại với hàng trăm nhân viên và tất nhiên là các loại máy kiểm tra kỹ thuật mà lại ko= 5~10 nhân viên làm nhái ah , nhảm nhí. còn bạn zava123 bạn dùng hàng sony chưa mà nói thế (nghe cách bạn nói thì chắc chắn là chưa rồi) , còn cái camera của tàu mà bạn nói là hàng nhái hay hàng chính hãng TQ làm vậy, nếu là nhái thì mơ mà tới 1000h nhá nói gì tới 3000h ,còn hàng chính hãng thì ko nói.

cubaquay

ông nào cũng hay

ông nào cũng hay, nói tóm lại là tùy sở thích, nhu cầu và quan trọng là túi tiền của mỗi ng mà chọn đc cái thích hợp cả mình thôi, cãi nhau làm cl gì

Le xuan dong  4

Điện thoại trung quốc này chỉ được cái vỏ là đẹp thôi chứ không có gì cả, ai thích vẻ ngoài rỗng ruột thì mua một cái xài chơi:d