Tỉ phú Paul Allen kiện Google, Facebook, Apple, Yahoo!...

Hôm 27/8/2010, một công ty thuộc sở hữu của tỉ phú Paul Allen (người đồng sáng lập Microsoft) đã kiện 11 công ty, buộc tội họ vi phạm nhiều bằng sáng chế web.

Đơn của Paull Allen được nộp vào buổi sáng thứ Sáu 27/8/2010 tại tòa án liên bang Seattle (Mỹ), kiện AOL, Apple, eBay, Facebook, Google, Netflix, Office Depot, OfficeMax, Staples, Yahoo và Google YouTube.

AOL, Apple, Google và Yahoo - mỗi công ty bị buộc tội xâm phạm 4 bằng sáng chế, trong khi Facebook bị buộc tội xâm phạm 1 bằng sáng chế. Tám công ty khác bị buộc tội xâm phạm 2 bằng sáng chế.

Trong số bị đơn của vụ kiện không có tên Microsoft, mà ông Allen là đồng sáng lập với Bill Gates hồi năm 1975, nhưng đã ra đi vào năm 1983, sau khi được chẩn đoán mắc bệnh Hodgkin. Microsoft không trả lời câu hỏi về việc, họ đã được công ty của ông Allen cấp phép một số hoặc tất cả các bằng sáng chế hay chưa.

Vụ kiện của ông Allen khẳng định, 11 công ty đã vi phạm nhiều bằng sáng chế do Internal Research phát triển. Internal Research là phòng thí nghiệm nghiên cứu ở Silicon Valley được ông Allen tài trợ vào năm 1992, nhưng đã đóng cửa vào năm 2000. Sau đó những bằng sáng chế này đã được chuyển giao cho Interval Licensing - công ty thuộc sở hữu của ông Allen.

Hai bằng sáng chế tạo nên phần lớn các khiếu nại là 6.263.507 và 6.757.682. Interval nộp đơn xin cấp bằng cho 4 sáng chế “có mặt” trong đơn kiện từ tháng 3/1996 đến tháng 9/2000, và được trao bằng sáng chế trong khoảng giữa tháng 3/2000 đến tháng 9/2004.

Hồi đầu năm nay, tạp chí Forbes xếp ông Allen, 57 tuổi, ở ví trí thứ 37 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của họ, và ước tính tài sản của ông vào khoảng 13,5 tỉ đô la Mĩ.

Theo PC World VN.




Bình luận

  • TTCN (0)