Nghiện game online gây nhiều hệ lụy cho người chơi và xã hội.

Sáng nay, 22/10, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đã có văn bản gửi công ty CP Tập đoàn Vina (VNG) yêu cầu chấp hành các quyết định về quản lí Game online.

Cụ thể, Sở đề nghị VNG ngưng cung cấp tất cả các trò chơi trực tuyến do công ty VNG đang phát hành cho người chơi từ 22 giờ 00 đến 8 giờ 00, bắt đầu thực hiện từ ngày 1/11/2010.

Về cắt giảm các yếu tố bạo lực, Sở yêu cầu VNG báo cáo chi tiết các nội dung đã chỉnh sửa hoặc tiếp tục chỉnh sửa trong từng trò chơi, thực hiện việc cắt giảm yếu tố bạo lực trong 10 trò chơi: Chinh đồ, Kiếm thế, Phong thần, Thuận thiên kiếm, Võ lâm truyền kì 1, Võ lâm truyền kì 2, Kiếm tiên, Tinh võ, Gunny, Boom và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin – Truyền thông TPHCM trước ngày 1/11/2010.

Về quản lí người chơi và kinh doanh, Sở yêu cầu VNG triển khai việc quản lí độ tuổi với các trò chơi dành cho người trên 18 tuổi (Chinh đồ, Kiếm thế, Thuận thiên kiếm, Võ lâm truyền kì 1, Võ lâm truyền kì 2…), ngưng ngay việc khởi tạo và kinh doanh các tài sản có giá trị trong tất cả các trò chơi.

Theo Vietnamnet



Bình luận

  • TTCN (34)
Mr Milk

Thế này thì các bác nhà ta đi làm cả ngày về lại phải đi nhậu nhẹt phá phách cho vui chứ ko còn cái gì để giải trí rồi. Laughing Laughing Không thì đi đua xe, đánh bài cũng được :)), hoan hô Sở đã tìm được 1 cách để đẩy thêm người ra đường vào buổi tối cho Sài Gòn thêm đông đúc nhằm kích cầu tiêu dùng, mua sắm, cho khói bụi được nhiều hơn, cho tệ nạn được tăng lên. Rolling On The Floor

Trung Dũng

Fu*k! Chuyện đó đã có công an giải quyết! Chú thích đua thì cứ đua, thích gái gú thì gái gú, thích bài bạc cứ bài bạc... không để bị bắt là được!

Mr Milk

Nói như thiếu chất xám vậy? ở đây đang bàn về vấn đề quản lý, quản lý sao cho tốt! Chứ còn nói vi phạm thì ko cần chú lên tiếng nhắc nhở ai cũng biết là phải ko vi phạm ngang nhiên trước mặt cơ quan quản lý. Chú ko có học + não thì đừng comment bậy bạ tục tĩu để mọi người ở đây khinh cho

Đặng Văn Quang  26

Làm khó rồi

Việc cung cấp giấy tờ khi đăng ký Game thì việc cung cấp ảo rất nhiều là sao VNG có thể kiểm soát các bạn đủ 18 tuổi mới cho chơi được.huhu...khổ cho VNG rùi.

lam.vanduong

Có thể đây là một biện pháp có tính khả quan, diệt thì diệt tận gốc, từ 10h đêm đến 8h sáng hôm sau cũng rất là hợp lệ, đa số các game đã ãnh hưởng rất nhiều đến tâm lí suy nghĩ của trẻ em, game hay các các tệ nạn xã hội khác đều có những tác hại nặng nề, quan trọng là chúng ta có thể kiểm soát ko? bạn thích đua xe, bạn thích đánh bài thì cứ thoải mái Laughing còn nếu bạn chơi game từ sáng đến tối thì nhà nước quản lí bằng cách nào??? nên có thể nói đây là biện pháp mang tính hiệu quả nhất từng trước đến nay

phong tấn

nói chung là ngu

mấy cài thằng đưa ra yêu cầu chắc là ngu lắm đây. Máy chủ để chơi game đâu phải muốn tắt là tắt được đâu. Đến cái máy tính ở nhà mỗi lần tắt cũng mệt nữa là máy chủ. Tình hình này là hết chơi game lun phải ở nhà ngủ rùi. Đúng là không nên cho mọi người chơi quá khuya nhưng làm như vậy là không ổn. Lúc đầu là đột kích bây giờ là vng. haha việt nam điên hết rồi!!!!!!!

KITARO

đúng rồi VN điên hết rồi  chỉ mỗi "tấn gió" là không điên thôi Rolling On The Floor

ủng hộ bọn gà mờ xuống đường biểu tình đòi chơi GO đê

bác nào thích cầm đầu cứ cầm nha, em xung phong cầm...đuôi, có gì chạy cho lẹ Rolling On The Floor

Lê Hồng Minh vĩ đại

Tốt nhất là ra văn bản đóng cửa Vinagame lun cho bà con nhờ

Hải Nam  30904

Mình tưởng là dự thảo về việc ngưng cung cấp game vào ban đêm đã được huỷ bỏ rồi chứ? Ít nhất là với game thủ nước ngoài.

nguyễn trí dũng

Chỉ cấm đại lý thôi

Lạy mấy bố, người ta chỉ cấm cung cấp cho đại lý net thôi, chứ ở nhà chơi cũng được vậy, khuya vậy mấy bố còn đòi ra net làm gì cho nhà nước cấm. Ghiền tới cỡ vậy sao? Đi làm thì 5h, 6h chiều cũng về rồi, mấy bố chơi tới 10h tối còn chưa chịu về nhà à?

Mr Milk

nội dung ko nói cụ thể cấm đại lý bạn à. Đọc kỹ bài viết đi. Yêu cầu VNG cắt ko cung cấp trò chơi mà ko cụ thể, từ đó ko suy ra là chỉ cấm đại lý đươc.

Mr Milk

Nói như thiếu chất xám vậy? ở đây đang bàn về vấn đề quản lý, quản lý sao cho tốt! Chứ còn nói vi phạm thì ko cần chú lên tiếng nhắc nhở ai cũng biết là phải ko vi phạm ngang nhiên trước mặt cơ quan quản lý. Chú ko có học + não thì đừng comment bậy bạ tục tĩu để mọi người ở đây khinh cho.

KITARO

nói gì ghê vậy chú  vina...milk Rolling On The Floor

gì thiếu chất xám, không có học, không có não Rolling On The Floor

chú vina milk có thể bật mí khi chất xám+có học+milk nó ra cái gì không Rolling On The Floor Rolling On The Floor

Mr Milk

Đang bực cái chú ở dưới nói tục mà comment lại quên nhấn trả lời cho bài đó, lúc sau làm lại, có gì phải thắc mắc? Xoay quanh cái vấn đề thảo luận ở đây đi chứ ngồi mà nói nhăng nhít bên ngoài làm gì? thừa hơi vãi!

Ngọc Tây

Ở Việt Nam, đâu phải chỉ có mỗi VNG là nhà phát hành duy nhất. Đâu phải chỉ mỗi game của VNG phát hành ra ngoài thị trường. Sao Sở TT-TT TP.HCM chỉ đề nghị và quản lý mỗi VNG vậy nhỉ? Sao mình thấy có vẻ như quản lý theo kiểu cá nhân ở đây vậy ta? Sao các cơ quan quản lý giờ này mới thấy vấn đề này? Tầm nhìn các pác để đâu rồi? Sao không quản lý nghiêm túc từ mười năm trước, mà không cần, chỉ từ sáu năm trước là ổn thôi. Mình thấy lố bịch quá!

KITARO

ôkê ! quá tốt cấm tiệt hết đi ngủ cho nó ngon !

cuối cùng thì mong ước của KITARO cũng thành hiện thực Rolling On The Floor

trên đời này có gì hoành tráng bằng khi dream becomes true ! Rolling On The Floor

1-0 cho KITARO nhé các bạn gà mờ Rolling On The Floor Rolling On The Floor

Trung Dũng

Hâm mộ những người có đầu như Mr Milk quá , hjx :x

Mr Milk

cám ơn, ko comment với những câu chửi tục là tốt đẹp rồi, cuối cùng lời mình nói cũng có tác dụng Rolling On The Floor Rolling On The Floor

KITARO

câu này nó nói đểu bác đó vina milk ạ, thế mà cũng tin, chắc tại uống sữa nhiều quá nên mắc bệnh...ngây thơ đó mà Rolling On The Floor

mà có tác dụng gì thế, tác dụng đâu không thấy chỉ thấy bác lại cười lăn lộn giống như...điên (cái này em bắt chước mấy ku kia nói, không phải em cầm đầu nha) Rolling On The Floor Rolling On The Floor

Mr Milk

à mình ko đến nỗi ngây thơ như bạn, mình đang nói mừng vì nó ko chửi tục trên diễn đàn nữa mà, ai ngây thơ ko biết nữa.

Tần suất cười thì xem lại các bài viết rồi phán bạn ơi. Mí lại mấy cái đó nó hơi bên ngoài việc thảo luận của chủ đề nên mạn phép ko bình nhiều và lan man như bạn.

Ba Của Mr Milk

Bình luận bị ẩn

Spam
Korea_ngayve

Quản Lý Game VN

Cách quản lý của VN vẫn còn quá yếu và lỏng lẻo. vẫn theo cách đưa ra làm rồi mới quản mà không quản từ lúc ban đầu cho phù hợp khiến người dân khó chịu. Từ đầu mà quản tốt thi bây giờ cũng không ai có ý kiến gì đâu.

Ba Của Mr Milk

Bình luận bị ẩn

Spam
Ba Của Mr Milk

Bình luận bị ẩn

Spam
Trung Nguyễn  1060

Các bạn Comment vui lòng cân nhắc ngôn từ! Thanks!

khâm uốn

còn server nuoc ngoai_ cung nhu 0

ra server nuoc ngoai bắn SA Laughing

Eros

ý kiến riêng

Thật là bất công nếu như chỉ mình VNG bị như vậy. Đột Kích vẫn online bình thường mà biệt đổi bị đóng cửa. Cửu long tranh bá bị xóa sổ nhưng au vẫn phát triển! như vậy là sao?

Biệt đội thần tốc server nước ngoài cũng đã loại bỏ Việt Nam ra khỏi danh sách cung cấp game. Từ nay làng game Việt mất chỗ đứng.

N.H.H

Sở VHTT TP HCM nhõng nhẽo

Mấy bác ở sở VHTT hành doanh nghiệp thế thì VNG Và các công ty game khác chuyển "căn cứ" về tình, tp khác VD như Biên Hoà, Vũng Tàu, Bình Dương chả hạn. Vụ chuyển "căn cứ" này do mấy bác sở Thương mại quản, Có $ là ngon hết Laughing Các bác sở VHTT cóc làm je dc. Tiền thuê địa điểm thì chắc chắn rẻ hơn thuê ở TPHCM rồi. Mà việc chuyển địa điểm này sẽ mang lại nguồn thu đáng kể cho "địa phương mới" nên sẽ được hết sức tạo điều kiện. TPHCM mất đi nguồn thu ngân sách thì chỉ có khóc "xin các anh ở lại với em" hehe.
Đề nghị của tôi Các nhà cung cấp game, phần mềm nên họp lại, đánh cho "nó" một quả cho nó đau. Cho nó chừa thói nhõng nhẽo, làm bừa gây ảnh hưởng tới anh em game thủ toàn quốc

tien trang  17

chết hết cả lũ

game chết niềm đam mê, việt nam chết luôn mấy doanh nghiệp đóng thuế. Cái này gọi là đóng cửa bảo nhau, đóng cửa ra luật, cứ thế mà nghe theo nhá.

Hà Giang

Dễ hiểu

Mấy thằng ngu có bao giờ xem bài viết về những ảnh hưởng của game chưa hả. Mới đây có đứa bị xuất huyết não vì chơi game rồi đó. Chưa tỡn à. Thiết nghĩ bây giờ siết chặt thì nên làm thành văn bản, quy chế, quy trình, chế tài xử lý luôn một lần. Đừng có làm lắt nhắt, ảnh hưởng đến gamer và DN. VNG là thằng láo nhất trong tất cả các nhà phát hành. Do đó, phải xử nó trước làm gương đó là điều dễ hiểu. Còn các gamer thiếu gì cách để chơi. Đã đam mê thì có thể mua Playstation, Xbox về nối mạng mà chơi. Không có tiền thì mua game offline về chơi. Mai mốt siết chặt đường truyền internet thì có mà ăn cám hết. Khỏi chơi ở server nước ngoài luôn. Đã nghèo thì chấp nhận thân phận thôi. Ráng dành thời gian đi làm kiếm tiền. Khi nào kiểm đủ rồi trang trải cho việc chơi game. Chưa chắc sau khi kiềm đủ tiền thì còn hứng thú với game nữa đâu. Chơi game mà chửi bậy nói tục thiếu văn hoá thì cấm tiệt nó cho rồi. Đúng là chém gió.

Thằng VNG nó đóng thuế được bao nhiêu đâu mà mấy bác gào dữ vậy. So với những lĩnh vực khác thì thằng VNG chả là cái đinh gì. Đinh gỉ thì có.

Còn 1 điều nữa. Về giao dịch mua bán hàng ảo. Sao mấy bác quản lý cấm làm gì. Phát hành cái thông tư hướng dẫn về đánh thuế TNCN trên những giao dịch ảo là xong thôi. Bắt nhà phát hành cài đoạn mã này vào mỗi giao dịch và cách thức quy tiền thuế ảo ra tiền thuế thật rồi nộp thuế. Đơn giản vậy thôi. Có gì khó đâu. Vừa thu được thuế mà người mua người bán đều có giao dịch tốt. Trừ khi thằng bán nó không thích đóng thuế ?! Cái đó sẽ xử phạt nó về hành vi trốn thuế !