Theo một thống kê mới đây, hệ điều hành Windows hiện có trị giá là 110 tỉ USD, vượt qua IBM Middleware (107 tỉ USD) và trở thành phần mềm thương mại có giá trị cao nhất thế giới.

Ảnh

Số liệu được thống kê bởi Trefis, một công ty phân tích tài chính chuyên khảo sát và theo dõi những cổ phiếu phổ biến ở Mĩ.

Theo Trefis, trong khi hầu hết các đối thủ đều giữ nguyên vị trí của mình thì hệ điều hành của Microsoft liên tục phát triển và vươn lên giành vị trí dẫn đầu trong danh sách. Cũng trong thống kê này, Windows không phải là sản phẩm duy nhất của Microsoft có tên trong top 10. Một "mỏ vàng" khác của Microsoft, MS Office cũng chễm chệ ở vị trí thứ 3 với tổng giá trị 86 tỉ USD, bỏ xa vị trí thứ 4 là hệ quản trị CSDL Oracle (69 tỉ USD). Và không ngạc nhiên khi trong giá trị cổ phần của hãng Microsoft, Windows chiếm đến 41% và Office cũng chiếm 32%.

Trefis cho rằng, sự thống trị của Microsoft Windows là do nhu cầu PC tăng vọt trong năm 2010 cùng với sự thành công vang dội của “hiện tượng” Windows 7. Theo đó, lượng PC bán ra đạt 354 triệu máy, dẫn đến doanh số Windows cũng tăng theo. Bên cạnh đó, năm 2010 là một năm cực kì thành công của hệ điều hành mới Windows 7, với 240 triệu bản quyền đã được bán ra và chiếm đến 25% thị phần hệ điều hành toàn thế giới.

Chưa dừng lại ở đó, năm 2011 hứa hẹn cũng sẽ là một năm “bội thu” với Microsoft khi hãng “rục rịch” chuẩn bị cho Windows 8 cũng như tiếp tục phát triển Windows Phone 7 dành cho smartphone. Và khi đó, việc “lật đổ” Microsoft vẫn sẽ tiếp tục là thách thức lớn cho các đối thủ.

Theo WinRumors



Bình luận

  • TTCN (10)
ai lop ziu  335

vượt mặt windows rất khó, nhưng ko phải là ko thể

1988

windows mà thu phí tất hết cả  các bản copy lậu của  họ thì chắc còn nhiều nữa

1088

1000 người thì có 950 người dùng windows rồi! quá khó để vượt

Hồng Kỳ

tôi thì thấy đến 999 người là dùng Windows rồi...!Windows không thể thay thế được

Hải Nam  30903

Office đứng thứ 3 Wink Cũng không kém cạnh đâu. Hồi mới ra bản 2010 thì bán chậm, nhưng giờ đang tăng rất nhanh. Không biết mình đọc ở đâu, nhưng doanh thu của MS Office 2010 là khoảng 50 triệu đô mỗi ngày Wink Ngồi đếm tiền cũng đủ mệt Rolling On The Floor

Hải Nam  30903

Chưa dừng lại ở đó, năm 2011 hứa hẹn cũng sẽ là một năm “bội thu” với Microsoft khi hãng “rục rịch” chuẩn bị cho Windows 8 cũng như tiếp tục phát triển Windows Phone 7 dành cho smartphone.

Riêng cái này không đúng. Windows 8 là dự tính của năm 2012, nhưng sẽ không làm nổi hiện tượng như Windows 7, và lúc này W7 vừa mới được hơn 1 năm thì còn lâu W8 mới ra.

Còn WP7 đã phát hành từ cuối tháng 10, xem như gần 2 tháng, mà Microsoft chẳng công bố doanh thu gì cả, mình vào mấy cửa hàng điện thoại thấy cũng im lìm, điều đó nói lên một thất bại rõ ràng rồi.

ngô vĩ

hiện tại thói quen của người dùng là vậy. nhưng đến một thời điểm người dùng ngại cài cắm . và những ứng dụng SaaS phát triển hơn thì có thể nó sẽ thay thế được Big Grin

Lanbian

Windows làm thay đổi thế giới

Trừ khi máy tính thành đồ cổ, nếu không Windows vẫn thống trị.

thainguu3

Khó bỏ được Window

 gio nghi den he dieu hanh thi chi nghi den WIndow, con cac he dieu hanh con lai chi la trai nghiem cho vui va dang chu y!

cung giong nhu tim kiem thi google, mail thi yahoo, game thi angry bird vay! Big Grin

phat bieu ca nhan anh em thong cam!

Khachzzz

windows  sẽ thống trị mãi mại chắc không thể  hđh nào vượt mặt được.