| Công nghệ máy tính của tương lai. Phần 6: Chất dẻo |
|
|
| Người đăng: Quang Trung | 17/11/2007 (Số lần xem: 1062) |
|
Từ khoá: chất dẻo, plastics, computer, máy tính, công nghệ tương lai Công nghệ silicon thật sự quá đắt và quá phức tạp để sản xuất, công nghệ này đòi hỏi cần có các phòng sạch, các kĩ thuật với độ chính xác cao, có thể tiêu tốn đến hàng tỉ USD. Điều đó cho thấy công nghệ silicon không phải là ứng cử viên cho các sản phẩm giá thấp. Nhưng với công nghệ chất dẻo hữu cơ, chất mà được dùng để sản xuất gần như mọi thường phẩm của con người, từ các túi đựng rác thải đến các pin mặt trời, một giải pháp có thể được tìm thấy. Giáo sư Art Ramirez từ Bell Labs cho biết "Công nghệ chất dẻo mở ra một loạt những lựa chọn mới cho những gì chúng ta đã làm với silicon" Chất dẻo (polimer) dẫn điện cao được tìm thấy lần đầu tiên vào đầu những năm 60 của thế kỉ trước và đã được sử dụng trong một số các thiết bị điện tử. Vào năm 2004, công ty điện tử khổng lồ Philips đã cho ra đời một mô hình hiển thị bằng chất dẻo, trong khi đó, các công ty khác như Cambridge Display Technology sử dụng chúng để sản xuất đèn LED hữu cơ. Đầu năm nay, một công ty của Anh là Plastic Logic công bố rằng họ sẽ xây dựng nhà máy đầu tiên trên thế giới sản xuất các mạch điện bằng chất dẻo và điện tử. Tuy nhiên, phải công nhận rằng, các mạch điện bằng chất dẻo có tốc độ chậm hơn nhiều so với các thiết bị silicon, nhưng ưu điểm nổi bật của chúng là chúng có thể được in ra dựa trên các công nghệ tương tự như công nghệ dùng để in tạp chí hay áp phích. Nghĩa là chúng rất dễ sản xuất và có giá thành rất thấp. Và khi chất dẻo có thể được in trên chất nền dẻo, dễ uốn, chúng có thể được dùng trong một thế hệ sản phẩm hoàn toàn mới, hãy tưởng tượng rằng, mỗi buổi sáng thay vì mua một tờ báo giấy, bạn mua một tờ báo chỉ là một màn hình chất dẻo. Quang Trung (theo BBC Technology)
Bài viết liên quan
Bài viết khác
Bình luận
(1)
You must be logged in to a comment. Please register if you do not have an account yet.
|
|
| < Trước | Tiếp > |
|---|
Đọc báo giùm bạn
Virus lừa người dùng bằng các thương hiệu quen thuộc
Microsoft “câu” lãnh đạo cấp cao của Yahoo
ĐTDĐ biết phòng bệnh cúm
Xuất hiện mã độc chỉ tấn công Firefox
Khám phá “nội thất” BlackBerry Storm
Nokia N97 và “vũ khí” của kẻ đến muộn
6 loại USB đẹp và đa chức năng
Blog Yahoo!360 không bị đóng cửa
Asus chuẩn bị ra mắt Eee Box cao cấp
Mốt "tán tỉnh" qua tin nhắn tại Việt Nam
Đang được quan tâm
22 ứng dụng miễn phí hàng đầu dành cho Windows Mobile
Những phần mềm và ứng dụng nổi bật nhất trong năm 2008
Ông Trương Gia Bình thôi làm Chủ tịch FPT Software
Bẻ khoá iPhone 3G kiểu... Việt Nam
Mốt "tán tỉnh" qua tin nhắn tại Việt Nam
Các công cụ quản lý file tiêu biểu
Core i7 Extreme Edition 965 được overclock lên 5,5 GHz
PDFTK Builder - Tiện ích chỉnh sửa file PDF
Ra mắt môi trường Linux KDE 4.2 beta 1
Apple khuyến cáo người dùng sử dụng phần mềm diệt virus
Mây từ khóa công nghệ
Sự kiện và Bình luận
Auto-Update for BKAV: Liệu có vi phạm bản quyền ?
CMC-IS - Phần mềm Việt miễn phí chống được triệu virus
Học viện CNTT NIIT: Mượn danh học bổng để trục lợi?
TS Nguyễn Quang A: Nhà khoa học... đi buôn
Giám đốc Điều hành Microsoft bị... ném trứng thối
Phần mềm diệt virus hay diệt… Windows?
Trận chiến của các hệ điều hành năm 2008
Đăng nhập
Phần mềm miễn phí
Nokia Friend View: giúp bạn bè ở gần nhau hơn!
Visual Subst: tiện ích tạo ổ đĩa ảo tiện dụng
FormatFactory - chuyển đổi file đa phương tiện tất cả trong một
Trích xuất hình ảnh từ file PDF với Some PDF Image Extract
Adobe nâng cấp photoshop.com
Vista SP2 sẽ ra mắt trong tháng 4/2009
ChatMaker - Tạo chat room nhanh chóng và miễn phí










Trong tương lai... mua 1 tờ báo OLED (màn hình mềm, dẻo, gấp lại được...) mà tin tức tự động cập nhật mỗi ngày, nghe cũng thú vị nhỉ :D