Theo kết quả của nhóm nghiên cứu thị trường ComScore, gã khổng lồ Google đã tăng thêm thị phần trên thị trường tìm kiếm Internet ở Mỹ trong tháng mười, tiếp tục vị trí dẫn đầu của mình, vượt xa các đối thủ Yahoo! và Microsoft.

Google đã vượt lên vị trí dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ bằng 58,5% trong tổng số lượt tìm kiếm tại Mỹ trong tháng trước, tăng lên 1,5% so với tháng chín. Yahoo! đưa đang đứng ở vị trí thứ hai với 22,9% thị trường tìm kiếm, giảm xuống từ 23,7% của tháng trước, trong khi đó thì Microsoft vẫn chỉ dậm chân tại chỗ với trí thứ ba khi giảm từ 10,3% xuống còn 9,7%

Ở vị trí thứ tư là Ask Network với 4,7% tổng số lượt tìm kiếm trong tháng mười, trong khi Time Warner Network cũng có chút giảm xuống còn 4,2% từ 4,3% của tháng trước, ComScore thông báo.

Google đã có tổng số 6.1 tỉ lượt trong tổng số 10.5 tỉ lượt tìm kiếm Internet ở Mỹ trong Tháng mười, thấp hơn là Yahoo! với 2.4 tỉ lượt

Search site October 2007 September 2007 Point change
Google 58.5 percent 57 percent +1.5
Yahoo! 22.9 percent 23.7 percent -0.8
Microsoft 9.7 percent 10.3 percent -0.6
Ask Network 4.7 percent 4.7 percent 0
Time Warner Network 4.2 percent 4.3 percent -0.1
Total 100 percent 100 percent 0

Văn Thình (theo ITworld)



Bình luận

  • TTCN (1)
Hải Nam  30903

Hiện tại, nếu kết quả tìm kiếm của Google có ngang ngửa, hoặc thậm chí tệ hơn Yahoo! Search và Live Search thì thị phần của Google vẫn tiếp tục tăng thôi. Xu hướng mà. Nếu Yahoo! và Microsoft không có độc chiêu nào thì sẽ mất khách dần dần.