Single Lens Translucent (SLT) là hệ thống do Sony nghiên cứu và đưa vào hai model đầu tiên là A33 và A55 từ cuối tháng 8/2010.

Tất cả máy Alpha thay ống kính của Sony trong thời gian tới sẽ được trang bị hệ thống gương mờ giống như model A33 và A55 trước đây.

Ảnh
Mẫu ý tưởng cho các máy Alpha mới trang bị hệ thống SLT được Sony trình diễn thông qua mô hình trong suốt trưng bày tại một số nơi trên thế giới
Ảnh
Hệ thống gương mờ về bản chất sẽ cho một phần ánh sáng đi tới cảm biến và một phần tới kính ngắm thay vì toàn bộ sẽ phản chiếu lên kính ngắm như các máy ảnh ống kính rời có gương lật thông thường.
Ảnh
Các máy Alpha SLT ý tưởng của Sony mới có thiết kế khá giống so với A33 và A55.
Ảnh
Vòng xoay chế độ chụp.
Ảnh
Các cổng kết nối phụ kiện và ngõ ra TV, HDMI.
Ảnh
Ngoài hệ thống gương mờ, Sony cũng đang gấp rút nghiên cứu đưa vào cảm biến Exmor APS HD CMOS giúp lấy nét liên tục nhanh hơn ngay cả trong khi quay.

Theo Số hoá



Bình luận

  • TTCN (0)