Sau 10 năm, ý tưởng về film kĩ thuật số dành cho các máy ảnh dùng film lại xuất hiện dưới nét phác thảo ý tưởng của Yankodesign.

Trong thời đại kĩ thuật số, những chiếc máy film dường như chỉ còn dành cho những người thực sự có lòng đam mê. Tuy nhiên, trang thiết kế nổi tiếng Yankodesign cho giới thiệu ý tưởng về một thiết bị được gọi là film kĩ thuật số (Digital Film) giúp các nhiếp ảnh gia tận dụng được những chiếc máy film cổ để chụp và lấy ảnh nhanh chóng.

Đây không phải là lần đầu tiên ý tưởng này xuất hiện, năm 2001, dự án Silicon Film tương tự cũng được khá nhiều người ủng hộ nhưng cho đến thời điểm hiện tại, nó chưa bao giờ trở thành hiện thực.

Dưới đây là một số phác thảo về ý tưởng film kĩ thuật số.

Phần film kĩ thuật số có kiểu dáng tương tự một cuốn film khi sử dụng trong máy ảnh.

Việc lắp ráp tương tự như đối với các cuộn film trước đây.

Sau khi chụp, người dùng có thể sao chép trực tiếp dữ liệu thông qua cổng USB.

Theo Số Hóa



Bình luận

  • TTCN (0)