Nhân công đang lắp ráp máy tính xách tay.

Đài truyền hình Bắc Triều Tiên khẳng định nhà nước đang phát triển laptop cho công dân của họ với "mức giá siêu rẻ và tính di động cao".

Những hình ảnh chụp từ video cho thấy các nhân công của một nhà máy đang lắp ráp máy tính bằng tay.

Hai mẫu laptop có thiết kế giống netbook sẽ được sản xuất để phục vụ việc học tập và được tích hợp các phần mềm như từ điển, chỉnh sửa tài liệu và học tiếng nước ngoài. Ngoài ra, Bắc Triều Tiên còn phát triển một mẫu PC dành cho công việc với trình duyệt web nội bộ.

Ảnh
Laptop do Triều Tiên sản xuất (trên) và netbook 99 USD của công ty Sylvania.

Mẫu laptop được công bố trông rất giống netbook chạy Windows CE, đang được bán giá 99 USD, của công ty Sylvania. Nhiều ý kiến cho rằng, có thể Bắc Triều Tiên đã mua thiết kế và linh kiện từ Sylvania hoặc cả hai đều nhờ một hãng Trung Quốc cung cấp.

Theo PC World (Mỹ), thay vì chạy Windows CE, các máy tính này sẽ sử dụng hệ điều hành "Red Star" cũng do Bắc Triều Tiên tự sản xuất dựa trên nền tảng mở Linux.

Theo VnExpress




Bình luận

  • TTCN (6)
ai lop ziu  335

-1
Cần phải nói rõ là bắc triều tiên hay nam triều tiên
vì nếu là nam triều tiên thì ko cần phải đọc

Hiếu Tròn  25905

+1
Cũng quên để ý, đã sửa.

Một phần tại tâm lí thông thường, người ta đã gọi Hàn Quốc nên phần còn lại cứ gợi là Triều Tiên, gọi CHDCND Triều Tiêu thì dài quá.

Minh Thức  990

Laptop nhìn xấu đến mức khó tả!

ai lop ziu  335

mình thấy rằng bạn hơi coi thường họ
mình tin rằng dân triều tiên họ rất thông minh,
nếu bắc triều tiên ko dính phải chính quyền độc tài thì có lẽ họ sẽ là 1 nam triều tiên thứ 2 đó

Minh Thức  990

Họ chỉ mới là con cá chép thôi, chưa hoá rồng như Hàn Quốc được. Nhìn cái tên lửa đạn đạo mà họ chế ra cũng thấy nó xấu khó tả rồi Laughing . Cũng rất hi vọng có ngày họ thoát khỏi bóng tối độc tài và sự chống lưng đen tối của các thế lực khác mà phát triển theo con đường của HQ và Nhật Bản đã đi.

Trần Huệ  26647

máy tính mà "mức giá siêu rẻ" thì k thể nào đẹp và hoành tráng đc. Mà máy này chắc chỉ được bán ở Triều Tiên thôi.