Núi lửa Puyehue tại Chile tiếp tục phun tro bụi trong ngày thứ hai liên tiếp, từ khi "thức giấc" sau nửa thế kỉ ngừng hoạt động, theo AFP.

Hôm 5/6, núi lửa Puyehue, nằm gần thành phố Osorno, cách thủ đô Santiago của Chile khoảng 870 km về phía nam, tiếp tục có đợt phun tro bụi mạnh lên bầu trời, lên đến độ cao 10 km và bao phủ một vùng rộng lớn, qua cả bên nước giáp biên giới Argentina.

Hiện khoảng 3.500 người trong khu vực núi lửa đã được đưa đi sơ tán và các sân bay gần đó của Chile và Argentina đã phải đóng cửa.

Được biết, Chile có khoảng 3.000 núi lửa với khoảng 500 núi lửa còn khả năng hoạt động. Trong nửa thế kỉ qua, đã có 60 vụ núi lửa phun trào được ghi nhận. Lần gần đây nhất núi lửa Puyehue hoạt động là vào năm 1960.

Dưới đây là một số hình ảnh núi lửa Puyehue phun tro bụi:

Ảnh
Ảnh: AFP.

Theo ThanhNien.



Bình luận

  • TTCN (0)