Ảnh: People Daily.

Bộ Công nghiệp Thông tin nước này cho biết có xấp xỉ 500 triệu thiết bị liên lạc cầm tay đã và sẽ được sản xuất tại 38 công ty ở quốc gia đông dân nhất hành tinh.

Hầu hết số sản phẩm nói trên được xuất ra nước ngoài. Một số doanh nghiệp chế tạo điện thoại ở Trung Quốc cho biết thị trường trong nước của họ đã giảm sút khoảng 2% do sự cạnh tranh của Nokia. Hãng điện thoại Phần Lan mới đây dự báo thị trường máy di động toàn cầu sẽ tăng 10% trong năm tới, đạt khoảng 1,2 tỷ thiết bị.

Một nghiên cứu gần đây của In-Stat cho biết số lượng điện thoại thông minh hoặc điện thoại di động hỗ trợ Web được sử dụng trên thế giới sẽ tăng trung bình 33% mỗi năm trong thời gian từ nay đến 2012.

Minh Hồng (VnExpress/PC World).




Bình luận

  • TTCN (0)