Apple vừa lập kỉ lục mới về doanh thu với giá trị lên đến 28,57 tỉ USD trong quí 3/2011 và mang về lợi nhuận 7,31 tỉ USD.

Báo cáo tài chính quý 3 năm tài chính 2011 của Apple cho thấy hãng này đã thu về số tiền 28,57 tỉ USD, cao gần gấp đôi so với cùng kì năm ngoái, khi doanh thu của hãng hồi đó mới chỉ là 15,7 tỉ USD.

Apple đã bán được 33 triệu thiết bị iOS trong cả quý vừa rồi, trong đó có iPod Touch, iPhone, và iPad. Điều này có nghĩa là Apple bán được 367.000 thiết bị mỗi ngày.

Doanh số bán ra của iPhone tăng đến 142% so với quý 3/2010. Trong khi đó, doanh số của iPad còn tăng cao hơn với 183%. Cụ thể, Apple đã bán gần 20,34 triệu chiếc iPhone và 9,25 triệu chiếc iPad trong quý vừa rồi, tính đến hết ngày 25/6/2011. Trong đó, đáng chú ý là doanh số bán ra tăng nhanh ở các thị trường mới nổi như Trung Quốc, Mỹ Latinh, Brazil, và Trung Đông.

Tuy nhiên, số lượng máy tính Mac được bán ra chỉ tăng 14% - tỉ lệ tăng trưởng được coi là thấp nhất trong vài năm nay. Đồng thời, doanh số của iPod cũng sụt giảm đáng kể, ở mức 20%.

Ảnh
Biểu đồ thể hiện doanh số các sản phẩm Apple trong quý 3 - năm tài chính 2011 (kết thúc tháng 6/2011).

Khi được hỏi về việc có phải chính doanh số của iPad đang “ăn” vào thị phần của máy tính Mac, Giám đốc điều hành Tim Cook của Apple cho biết, “Chúng tôi biết rằng có những khách hàng muốn mua iPad hơn Mac. Tuy nhiên, chúng tôi cũng tin rằng, số khách hàng muốn mua iPad hơn cả những máy tính chạy Windows thông thường thậm chí còn nhiều hơn”.

Trong khi đó, trên một thông cáo báo chí của công ty đưa ra ngày hôm qua, CEO Steve Jobs của Apple nhấn mạnh, “Chúng tôi đã có 3 tháng kinh doanh tuyệt vời chưa từng có, với doanh thu tăng trên 82%, và lợi nhuận tăng 125%. Ngay bây giờ, chúng tôi đang tập trung để đem iOS 5 và iCloud đến với người dùng trong mùa Thu năm nay”.

Trong ngày, sau nhiều giờ giao dịch, giá cổ phiếu Apple tăng 5%, đạt mức 376,58 USD, và có thời điểm đã vượt ngưỡng 400 USD.

Theo PC World VN



Bình luận

  • TTCN (0)