Thậm chí, thiết bị còn đứng thứ 20 trong top 500, dưới tên gọi "Sunway BlueLight MPP”, siêu máy tính Trung Quốc được thiết kế với bộ vi xử lí nội địa.

Được cài đặt vào tháng 9 tại Trung tâm siêu máy tính quốc gia tại Tế Nam (Trung Quốc), sản phẩm mới này bao gồm CPU Shenwei SW1600 8700 có khả năng thực hiện 1 petaflop (một triệu tỉ phép tính mỗi giây).

CPU của siêu máy tính có 16 lõi theo bộ xử lí tốc độ 1 GHz và được thiết kế tại Viện máy tính Trung Quốc (Thượng Hải). Với công suất tính toán, các siêu máy tính này vươn lên vị trí 20 trong số 500 máy tính hàng đầu trên thế giới.

Nhờ sự ra đời của siêu máy tính này, Trung Quốc đã trở thành nước đứng thứ ba trên thế giới về lĩnh vực sản xuất vi xử lí sau Mỹ và Nhật Bản. Người Trung Quốc không chỉ bắt chước, họ cũng có khả năng tạo ra công nghệ riêng của mình. “Cuộc chiến” về máy tính được châm ngòi...

Theo VnMedia/PcWorld



Bình luận

  • TTCN (0)