Trước 1 ngày theo lịch tuyên bố “phá hủy” Facebook, nhóm tin tặc Anonymous lên tiếng thông tin đe dọa trên hoàn toàn không có thật mà là do một thành viên của nhóm tuyên bố, không được sự ủng hộ từ các thành viên khác.

Có vẻ như nhóm tin tặc lừng danh này tỏ ra khó chịu khi trong mấy ngày qua liên tiếp các thông tin báo chí dự đoán về khả năng “ra tay” để phá hủy Facebook trong ngày 5/11 theo như tuyên bố trước đây của họ. Tuy nhiên, dường như Anonymous không có ý định “tiêu diệt” trang web mà họ đang sử dụng để gửi thông điệp.

“Anonymous không có ý định phá hệ thống kết nối con người với nhau. Chúng tôi cần phải kết nối với tất cả mọi người trên toàn thế giới vì thế chúng tôi sẽ giúp mọi người có thể liên lạc được với nhau”, một tuyên bố vừa đăng trên trang Pastebin.

Nhóm tin tặc này chỉ đích danh tên của hacker sống ở Ohio, Mỹ, người đã tự ý tuyên bố “tiêu diệt” Facebook. “Mặc dù chúng tôi đã nói rằng không ủng hộ ý định của anh ta nhưng anh ta vẫn tiếp tục lên kế hoạch phá hủy Facebook. Điều này là hoàn toàn không thể nhưng anh ta vẫn nói rằng đấy là quyết định đúng đắn”.

Anonymous còn cung cấp điện thoại, địa chỉ nhà và thông tin cá nhân liên quan đến tin tặc trên.

Trang CNet đã gọi điện đến số điện thoại mà nhóm tin tặc cung cấp thì một người phụ nữ trả lời điện thoại và khẳng định có một người đàn ông như vậy đang sống ở nhà của bà nhưng hiện không có ở nhà, và ông này không liên quan đến nhóm Anonymous.

Trước đó, các nguồn tin thân cận với nhóm Anonymous cũng cho biết chiến dịch phá hủy Facebook là ý định của một thành viên muốn nổi loạn và không phải là mối đe dọa đáng sợ vì việc thực hiện một mình không phải là điều dễ dàng gì khi không có các thủ lĩnh hỗ trợ.

Theo Dân Trí/Cnet



Bình luận

  • TTCN (1)
nguyen thanh tam  2

sự thật ??

Nếu nhóm này tuyên bố ko đánh sập fb thì sao ko tuyên bố từ sớm, mà phải chờ tới truóc 1 ngày mới tuyên bố. tui nghĩ thì nhóm này chẳng có khả năng làm đc.