Thị phần PC toàn cầu trong quý 3/2011 của Apple xấp xỉ 15%. Đến giữa năm 2012, hãng sẽ vượt qua HP để trở thành nhà cung cấp PC hàng đầu thế giới, Canalys cho biết.

Hôm 21/11/2011, công ty phân tích Canalys cho biết, đến giữa năm 2012, Apple sẽ vượt qua Hewlett-Packard để thành nhà cung cấp PC lớn nhất thế giới, chủ yếu nhờ doanh số bán hàng iPad.

iPad - với hơn 60% thị trường máy tính bảng - đã hoàn toàn thay đổi động lực của ngành công nghiệp PC trong năm qua, đưa Apple lên vị trí thứ 2 trong thị trường PC toàn cầu trong quý 3/2011, theo một tuyên bố của Canalys.

Apple giữ 15% thị phần của thị trường PC trong quý 3/2011, trong khi HP nhỉnh hơn một chút với 16% thị phần, Canalys cho biết. Apple ghi nhận thị phần máy tính của Apple tăng từ 9% lên 15% trong năm qua, nhà phân tích Tim Coulling của Canalys lưu ý. HP và Apple sẽ chiến đấu để giành vị trí đầu trong quý 4/2011, nhưng ông cho biết Apple "có thể phải chờ phát hành iPad 3 trong nửa đầu năm 2012 trước khi họ vượt qua HP".

Đến cuối năm 2011, tổng số máy tính bảng được tung ra sẽ đạt 59 triệu chiếc (với 22 triệu chiếc được tung ra trong quý 3/2011), Canalys cho biết. Tuy nhiên tại Mỹ, các đối thủ cạnh tranh giá rẻ như Kindle Fire và Nook Tablet sẽ gây áp lực lên doanh số bán hàng iPad, .

Canalys ước tính, lượng PC được tung ra trên toàn cầu của cả năm 2011 sẽ đạt 415 triệu chiếc, tăng 15% so với năm 2010, chủ yếu là do doanh số máy tính bảng. Trong số 415 triệu chiếc đó, 59 triệu chiếc (khoảng 11%) là máy tính bảng.

Ảnh
Ảnh: Báo cáo tháng 11/2011 của Canalys, tổng hợp toàn bộ máy tính để bàn, MTXT, netbook và máy tính bảng.

Theo PCWorld VN




Bình luận

  • TTCN (0)