Gã khổng lồ trong lĩnh vực sản xuất đĩa cứng Western Digital vừa cho biết đã phần nào khôi phục lại cơ sở sản xuất đĩa cứng bị đóng cửa vì lũ lụt tồi tệ ở Thái Lan.

Western Digital là nhà sản xuất đĩa cứng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi mà công ty có đến 37.000 nhân công làm việc tại đây với lượng đĩa cứng sản xuất chiếm đến 60% sản lượng của công ty (số liệu của iSuppli-IHS).

Tuyên bố của công ty được đưa ra tại cơ sở sản xuất đĩa cứng của mình ở Bang Pa-in. Công ty cho biết: "Cơ sở này đã bị ngập nước lên đến 1,8 m kể từ hôm 15/10. Sau khi được hút hết nước và làm khô vào ngày 17/11 thì nguồn điện cấp cho cơ sở đã được khôi phục vào ngày 26 và 30 tháng 11, sẵn sàng cho quá trình tái sản xuất đĩa cứng cho công ty".

Western Digital hi vọng sẽ bắt đầu sản xuất đĩa cứng với tốc độ tốt nhất để duy trì vị thế cơ sở ở Bang Pa-In trong lĩnh vực sản xuất đĩa cứng vào quý 1/2012. Cũng trong thời gian này, công ty sẽ bắt đầu khởi động một cơ sở sản xuất đĩa cứng mới đặt tại Penang, Malaysia.

Tuy nhiên, một cơ sở khác ở Navanakorn hiện vẫn đang bị ngập khoảng 0,1 m dưới nước và dự kiến sẽ được làm khô vào 10 ngày tới trước khi được khử trùng và đi vào sản xuất.

Theo Western Digital, công ty hi vọng sẽ xuất khẩu được khoảng 120 triệu ổ đĩa cứng trong tháng 12 này, bao gồm cả hàng tồn kho hồi đầu quý 4/2011. Nhu cầu đĩa cứng trong tháng 12 này vào khoảng 170-180 triệu và công ty tin rằng con số sẽ tăng lên trong quý 1/2012. Công ty cũng hi vọng sẽ đạt tổng doanh thu ít nhất là 1,8 tỉ USD trong quý cuối năm 2011.

Theo CNET




Bình luận

  • TTCN (1)
Kiến Văn  41515

Hi vọng giá sẽ giảm sớm