Một người sống ở Florida (Mỹ) trả số tiền gấp 10 lần giá bán ước tính để mua bản hợp đồng thành lập Apple đã 35 năm tuổi, có chữ kí của Steve Jobs, Steve Wozniak.

Hôm 13/12/2011, hợp đồng sáng lập hãng Apple đã được mua với giá gần 1,6 triệu USD, cao hơn nhiều so với ước tính từ 100.000 - 150.000 USD của nhà bán đấu giá Sotheby’s.

Sotheby's bán bản hợp đồng này như là một phần của buổi đấu giá nhiều cuốn sách, bản thảo viết tay hiếm. Việc đấu giá dừng lại ở 1.350.500 USD (cộng thêm 12% hoa hồng hoặc phí bảo hiểm nên thành gần 1,6 triệu USD), và các tài liệu của hợp đồng sẽ được bán cho một người trả giá trên điện thoại.

Sotheby’s xác định được người mua là ông Eduardo Cisneros, CEO của Cisneros Corp (một công ty có trụ sở tại Miami, Mỹ) và là một giám đốc trong hội đồng quản trị của Gibraltar Private Bank & Trust (có trụ sở ở phía Nam Florida, Mỹ).

Trong những phút cuối của cuộc đấu giá, hợp đồng bị mắc kẹt tại mức giá 1,3 triệu USD cho đến khi ông Cisneros tăng thêm 50.000 USD nữa.

"Hợp đồng sáng lập Apple là chương đầu tiên trong câu chuyện của một trong những công ty quan trọng nhất của Mỹ", ông Richard Austin, người đứng đầu bộ phận sách tại Sotheby’s New York cho biết trong một tuyên bố. "Những người sưu tập đã nhận ra tầm quan trọng của nó và đã trả giá 1,6 triệu USD - cao hơn nhiều so với ước tính từ 100.000 - 150.000 USD".

Theo PCWorld VN/Computerworld




Bình luận

  • TTCN (0)