Thay đổi trong thị phần kinh doanh quảng cáo theo nền tảng di động giữa năm 2010 và 2011.

Quảng cáo trên thiết bị di động tăng đột biến trong năm 2011. Android vượt qua Nokia OS, trở thành nền tảng thu hút nhiều quảng cáo nhất.

Báo cáo công bố ngày 18/1/2012 của Công ty chuyên nghiên cứu về quảng cáo trên thiết bị di động InMobi cho thấy, lượng quảng cáo trên các thiết bị này có những phát triển đột biến trong năm 2011 với mức tăng trưởng ấn tượng là 488% với smartphone và lên đến 771% với máy tính bảng. Trong đó, số lượng các quảng cáo trên thiết bị di động cao nhất vẫn thuộc về Apple iPad.

Nếu tính theo khu vực, Bắc Mỹ có mức tăng trưởng nhanh nhất với con số 366% tính chung cho lĩnh vực di động và có mức ấn tượng là 625% đối với riêng smartphone.

Điều tra của InMobi cũng cho thấy, cuộc đua giữa 2 nền tảng di động đứng đầu hiện nay là iOS và Android đang càng trở nên gay gắt hơn trong suốt năm qua. Trong quý 4/2011, Android với những bước phát triển ngoạn mục đã vượt qua Nokia OS và trở thành nền tảng di động hấp dẫn quảng cáo nhất, chiếm 21% thị phần. Trong khi đó, Apple hiện đứng ở vị trí thứ 3 với thị phần là 16,7%.

Tuy nhiên, nếu tính theo thương hiệu của nhà sản xuất thiết bị, Nokia vẫn giữ vị trí số 1, mặc dù thị phần của họ xét trên thị trường quảng cáo này có giảm sút. Hết năm 2010, Nokia chiếm đến 45,8% trong số các nhà sản xuất thiết bị. Đến năm 2011, con số này là 35%.

Ảnh
Thay đổi trong thị phần quảng cáo trên di động theo các nhà sản xuất thiết bị giữa năm 2010 và 2011.

Thống kê này đã được InMobile thực hiện tại các khu vực châu Phi, châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu, Trung Đông, Bắc Mỹ và Nam Mỹ.

Theo PCWorld VN




Bình luận

  • TTCN (0)