Hồ sơ IPO được Facebook gửi lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) vào cuối ngày 1/2 chứa những bí mật mà lâu nay mạng xã hội này vẫn giữ kín.

IPO (Initial Public Offering) là việc một công ty chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng. Để "lên sàn", Facebook sẽ buộc phải công khai các báo cáo doanh thu, kế hoạch tăng trưởng và chịu tác động nhiều hơn từ các nhà đầu tư. Hồ sơ của Facebook đã cung cấp những con số gây ngạc nhiên:

Chi phí máy bay năm 2011 cho Mark Zuckerberg là 700.000 USD

Facebook IPO công khai chi tiết lương của đội ngũ nhân viên Facebook, trong đó nhà đồng sáng lập Zuckerberg hưởng lương 483.333 USD cả năm 2011, thưởng 220.000 USD và chi phí khác là 783.529 USD, trong đó gần 700.000 USD là để "đảm bảo an ninh trên các chuyến bay có gia đình và bạn bè đi cùng suốt năm 2011", gồm phí hành khách, nhiên liệu, thuê đội phục vụ... 90.850 USD còn lại liên quan đến bất động sản và các kế hoạch tài chính.

Facebook vẫn là "mảnh trời riêng" của Zuckerberg

Dù vẫn biết rằng Zuckerberg luôn là cổ đông lớn nhất của Facebook, điều khiến nhiều người ngạc nhiên là CEO này sở hữu tới 28,4%, tương đương hơn nửa tỉ cổ phiếu. Nhà đồng sáng lập Dustin Moskovitz nắm trong tay 130 triệu cổ phiếu, tức 7,6%. Với tổng giá trị Facebook được ước tính khoảng 75-100 tỉ USD, nếu huy động thành công 5 tỉ USD từ đợt IPO này, Zuckerberg sẽ trở thành tỉ phú với tài sản 28-29 tỉ USD (giàu gấp đôi 2 nhà đồng sáng lập Google).

Những con số thống kê về Facebook

Ảnh
Ảnh:

Facebook đạt lợi nhuận 1 tỉ USD trên doanh thu 3,7 tỉ USD năm 2011, hiện có 845 triệu thành viên. Mỗi ngày có khoảng 250 triệu ảnh được đưa lên Facebook, thu hút 2,7 tỉ lượt like và comment.

Zynga đóng góp 12% doanh thu

Một điểm gây bất ngờ khác là công ty game Zynga mang về cho mạng xã hội này tới 12% doanh thu năm ngoái nhờ các giao dịch mua bán đồ ảo trong game cũng như quảng cáo.

Ứng dụng di động là mối đe dọa lớn

Ảnh
Ảnh:

Trong số hơn 800 triệu thành viên, có tới 425 triệu người truy cập Facebook qua các thiết bị di động trong tháng 12/2011. Ứng dụng Facebook di động cũng là phần mềm được tải nhiều nhất trên tất cả các dòng smartphone. Tuy nhiên, đây lại không được coi là thành công mà là mối đe dọa lớn bởi quảng cáo và các nội dung thương mại không hiển thị trên ứng dụng di động.

Theo VnExpress




Bình luận

  • TTCN (0)