Theo số liệu mới nhất từ comScore, trong tháng 1/2012, người dùng chỉ dành 3 phút cho Google+ trong khi con số này dành cho Facebook lên đến 7 giờ, nghĩa là gấp khoảng 135 lần so với đối thủ.

Mặc dù kết quả của comScore cho thấy Google đang bị hạ thấp dần thì các số liệu của Google lại tuyên bố ngược lại, cho rằng Google+ đang ngày càng lớn mạnh.

Cũng theo số liệu của comScore thì Linkedin, MySpace, Tumblr, Pinterest và Twitter đều vượt qua Google+ về thời gian người dùng tiêu tốn mỗi tháng cho việc truy cập. Cụ thể, trong tháng 1/2012, người dùng đã chi 17 phút cho Linkedin, 8 phút cho MySpace, 89 phút cho cả Tumblr và Pinterest và 21 phút cho Twitter.

Trước đó, vào tháng 11/2011, người dùng Google+ tiêu tốn trung bình 5,1 phút, sau đó giảm xuống 4,8 phút vào tháng 12.

Trong khi Google+ tụt dốc thì Facebook lại ngày càng đi lên. So với tháng 12, thời gian người dùng dành cho Facebook trong tháng 1 tăng lên đến 30 phút.

Vào đầu tháng 2, Google thông báo đã vượt 100 triệu thành viên, tuy nhiên Google+ còn xa mới theo kịp Facebook. Mạng xã hội của Mark Zuckerberg hiện đã có tới 845 triệu người dùng hoạt động và 480 triệu người trong số đó sử dụng các dịch vụ từ Facebook hàng ngày.

Theo SlashGear



Bình luận

  • TTCN (0)