Chỉ số hạ tầng VT của Việt Nam cũng được Liên hiệp quốc đánh giá tăng 20 lần so với năm 2005.

Thông tin từ Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin - Truyền thông) cho biết, theo báo cáo của Liên hiệp quốc, chỉ số sẵn sàng Chính phủ điện tử của Việt nam năm 2008 tăng 14 bậc so với năm 2005.

Trong những năm 2003, 2004, 2005, Vụ Kinh tế và các vấn đề xã hội (UNDESA) thuộc Liên hiệp quốc đã tiến hành các cuộc điều tra trên phạm vi toàn cầu nhằm đưa ra những đánh giá và xếp hạng chính phủ điện tử (CPĐT) của các nước thành viên thuộc Liên hiệp quốc.

Số quốc gia được xếp hạng đã tăng lên từ 173 nước năm 2003 lên 178 nước năm 2004, 179 nước năm 2005 và 182 nước năm 2008.

Theo đánh giá mới công bố của Liên hiệp quốc, chỉ số Website năm 2008 của Việt Nam được 0,4448 điểm (tối đa là 1), xếp hạng 63/192. Đây là bước tiến vượt bậc nếu so với thứ hạng về chỉ số Website của Việt Nam những năm trước: năm 2003, VN đứng thứ 98; năm 2004, xếp thứ 122 và năm 2005, VN xếp thứ 113.

Chỉ số Website của Việt Nam có bước nhảy vọt từ thứ 113 năm 2005 với 0,2231 điểm lên thứ 63 năm 2008 với 0,4448 điểm. Nghĩa là, chỉ số Website của VN đã tăng 50 bậc. Điều này có được là nhờ sự phát triển và hoàn thiện các trang web của Quốc hội, của các Bộ Y tế, Giáo dục, Tài chính, và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Về chỉ số hạ tầng viễn thông (Telecommunication Infrastructure Index), chỉ số này được tạo thành từ 5 chỉ tiêu: Số người sử dụng Internet/100 dân; Số máy tính/100 dân; Số đường điện thoại cố định/100 dân; Số điện thoại di động/100 dân và Băng thông/100 dân.

Chỉ số hạ tầng viễn thông Việt Nam tăng từ thứ 121 năm 2005 lên thứ 101 năm 2008, tăng 20 bậc so với năm 2005. Chỉ số này có bước tiến đáng kể là nhờ tốc độ tăng trưởng rất nhanh của số thuê bao điện thoại cố định, số thuê bao điện thoại di động và số người sử dụng Internet;

Chỉ số về sự sẵn sàng CPĐT (e-Government Readiness Index), năm 2008, đạt 0,4558 điểm (tối đa là 1), xếp hạng 91/192; tăng 14 bậc so với 2005. Đây là thứ hạng cao nhất của Việt Nam từ khi Liên hiệp quốc xây dựng báo cáo đánh giá, xếp hạng CPĐT, trong khi nhiều nước ASEAN giảm bậc: Philippines giảm 25 bậc; Thái Lan, Singapore và Myanmar cùng giảm 16 bậc.

Xét trên bình diện Đông Nam Á, Việt Nam tăng lên một bậc, từ hạng 7/11 lên hạng 6/11 (vượt qua Indonesia) và thu hẹp đáng kể khoảng cách với các nước có thứ hạng cao hơn.

(Theo Hoàng Hùng-VNN)



Bình luận

  • TTCN (0)