Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Mỹ (USPTO) vừa cấp bằng sáng chế số 8.127.982 cho Apple. Nhiều khả năng, đây là bằng sáng chế liên quan đến một hệ thống kiểm soát chi tiêu tiền mặt.

Nếu tin đồn là chuẩn xác, hệ thống thanh toán iWallet (tên gọi theo như phỏng đoán) sẽ được truy cập từ một “ứng dụng quản lí các tài khoản về tài chính” được lưu trữ trên một thiết bị có vi xử lí. Có thể một trong các thiết bị đó là iPhone, và rất có thể iPhone thế hệ tiếp theo sẽ là điện thoại đầu tiên hỗ trợ hệ thống thanh toán được đồn đại này của Apple.

Tất nhiên, chỉ với bằng sáng chế này không thể chứng minh được Apple chắc chắn sẽ khởi động hệ thống thanh toán của mình trong thời gian tới. Có điều đó là một dấu hiệu cho thấy công ty đắt giá nhất hành tinh đang để mắt tới thanh toán trên di động.

Nếu iWallet trở thành hiện thực, đó có thể sẽ là một đột phá mới đến từ Apple nhằm sử dụng đến kho dữ liệu tín dụng khổng lồ mà công ty đang nắm trong tay.

Theo PhoneArena



Bình luận

  • TTCN (0)