Khoảng hơn 50.000 máy để bàn ThinkCentre của Lenovo, bao gồm M70z và M90z, đã dính lỗi trong nguồn cung cấp năng lượng, có thể bị quá nóng gây cháy máy.

Thông tin này được Lenovo đưa ra sau khi Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng của Mỹ đưa ra cảnh báo về lỗi sản phẩm. Các báo cáo cho biết, ít nhất một trường hợp đã được phát hiện ra, nhưng rất may vẫn chưa có tổn hại gì đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Thông thường thì điều này không phải quá khó khăn trong quá trình sửa chữa, tuy nhiên do đây là một hệ thống tất cả trong một nên nguồn cấp năng lượng được bố trí bên trong, khiến việc thay thế nguồn cấp không phải dễ dàng gì.

Mặc dù theo Lenovo, trường hợp này khó có khả năng gây nổ sản phẩm nhưng hãng vẫn đang chuẩn bị các thủ tục để sửa chữa vấn đề.

Cụ thể, các dòng sản phẩm ThinkCentre M70z và M90z bị lỗi có mã sản xuất là 1001-1012, 110101112, 001-012 và 101-112, chúng được bán trực tuyến, qua điện thoại hoặc thông qua một đại lí của Lenovo vào khoảng thời gian giữa tháng 5/2010 - 1/2011.

Người dùng có thể gọi điện thoại cho nhân viên kĩ thuật đến tận nơi sửa chữa thông qua đường dây nóng 855-248-2194, nhưng tốt nhất là mang sản phẩm đến trung tâm chăm sóc khách hàng gần nhất.

Theo Softpedia



Bình luận

  • TTCN (0)