Giao diện phần mềm easySMS chứa nhiều biểu tượng hình ảnh nên dễ sử dụng bởi những người nông dân không biết chữ.

Các nhà khoa học Thụy Sĩ và các chuyên gia nông nghiệp Ấn Độ đang nghiên cứu ứng dụng smartphone hỗ trợ những người nông dân không biết chữ.

Để giúp nông dân có thể cập nhật tình hình mùa màng, người ta đã cài đặt các máy cảm biến trên những cánh đồng trồng đậu phộng. Tuy nhiên, nhiều người nông dân tại Ấn Độ lại không biết đọc, biết viết nên không thể hiểu các thông báo gửi đến điện thoại di động của họ.

Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu đang xây dựng một phần mềm không chỉ cập nhật tình hình mùa màng, mà còn gửi đi những tin nhắn sử dụng kí hiệu có thể dịch ngược thành văn bản.

Dưới sự chỉ dẫn của nhà khoa học Hendrik Knoche, các sinh viên thuộc Viện Công nghệ Thụy Sĩ đã xây dựng một phần mềm dành cho điện thoại màn hình cảm ứng có tên gọi easySMS.

Ngoài một hệ thống các kí hiệu bằng hình ảnh, phần mềm easySMS còn tích hợp công nghệ chuyển văn bản thành tiếng nói.

Người dùng có thể đánh dấu các từ họ chưa biết nghĩa trong văn bản, phần mềm sẽ đọc thành tiếng từ đó. Ngoài ra, người dùng cũng có thể sao chép và ghép các từ lại thành một văn bản mới.

Theo ICTnews/Cellphonebeat




Bình luận

  • TTCN (0)