Khu vực túi áo được khoanh đỏ.

Ông Thanit Phongsee, một doanh nhân 55 tuổi tại Bangkok (Thái Lan), cho hay chiếc điện thoại đột nhiên phát nổ ngay trong túi áo ngực của mình.

Ông mua sản phẩm này từ khoảng một năm trước, với giá tương đương 97 USD. Ngoài lí do rẻ, mẫu điện thoại này còn chạy được 3 sim một lúc.

Theo nạn nhân, buổi tối trước hôm xảy ra sự cố, ông vẫn sạc pin máy bình thường. Đến trưa ngày hôm sau, khi đang dùng bữa, chiếc điện thoại đột nhiên nổ ngay trong túi áo mà không có dấu hiệu nào báo trước. Doanh nhân này đã may mắn khi không bị thương sau tai nạn bất ngờ..

Thanit tuyên bố ông sẽ kiện nhà sản xuất điện thoại MTM, đơn vị chịu trách nhiệm cho sản phẩm. Đại diện của hãng cho biết sẽ sẵn sàng nói chuyện với khách hàng, tuy nhiên, họ nghi ngờ ông Thanit đã sử dụng loại pin không đúng chuẩn, hoặc để máy dưới ánh nắng trong thời gian dài, gây quá nóng và phát nổ.

Theo Số Hóa




Bình luận

  • TTCN (2)
Nguyễn Tấn Cường  37

Sóng điện thoại

Có khi do sóng điện thoại làm cho nhiệt độ tăng cao gây nổ không?

thanh  179

Không có chuyện đó đâu bạn, sóng điện thoại năng lượng thấp lắm.