CEO mới của Sony, Kaz Hirai đang rất nỗ lực để tái cấu trúc lại công ty này, cải tổ các phòng ban và cắt giảm nhân sự.

10.000 công nhân của Sony đã bị sa thải, chiếm khoảng 6% tổng số công nhân của hãng. Nhưng dường như đó chưa phải là thông tin gây sốc duy nhất của ngày hôm qua.

Sony đã ra thông báo rằng mức lỗ cho năm tài khóa tính tới ngày 31/3 năm nay đã vượt gấp đôi dự tính và gấp bốn lần số lỗ của năm tài khóa trước, một phần do khoản thuế phải trả phát sinh mà con số này đã lên tới 6,4 tỉ đô la Mỹ.

Mặc dù phải đối mặt với một mức lỗ kỉ lục, nhưng dường như CEO Kaz Hirai vẫn khá vững vàng, ông cho rằng bằng cách tập trung vào ngành công nghiệp mũi nhọn của mình là sản xuất điện thoại di động và kinh doanh trò chơi điện tử PlayStation, Sony sẽ sớm lấy lại sức mạnh của tập đoàn.

Vị CEO mới của Sony mong muốn rằng việc cải tổ hệ thống công ty sẽ hoàn thiện trong vòng năm nay và sau đó sẽ bắt đầu sinh lãi.

Theo Reuters



Bình luận

  • TTCN (0)