| Thế hệ 9x: Chỉ biết Google, không giỏi phân tích? |
|
|
| Người đăng: Quang Minh | 22/01/2008 (Số lần xem: 705) |
|
Lớn lên cùng Internet, ăn Internet, ngủ Internet, thế hệ người dùng sinh sau năm 1993 có cả một bể thông tin vô tận nơi đầu ngón tay, nhưng họ lại không biết cách "hấp thụ" và sử dụng chúng sao cho khoa học nhất.
Không cứ 9x, mà ngay cả những thế hệ lớn tuổi hơn - bao gồm cả giới giáo sư, giảng viên... cũng bị ảnh hưởng bởi việc có quá nhiều thông tin một cách dễ dàng. "Mọi người đã hình thành một thói quen "tiêu hóa" thông tin kiểu mỳ ăn liền, chỉ nhìn chúng trên bề mặt mà thiếu đi sự đào xới bề sâu", tác giả công trình nghiên cứu cho biết. Mục đích của cuộc nghiên cứu là tìm hiểu cách thức nghiên cứu của con người trong kỷ nguyên số. Tốc độ chóng vánh của tìm kiếm Web đã khiến cho người dùng dành ít thời gian hơn cho việc đánh giá và "định giá" thông tin liên quan, độ chính xác cũng như tính hợp pháp của chúng. Giới trẻ cũng gặp khá nhiều khó khăn trong việc phát triển một "chiến lược tìm kiếm hiệu quả". Hệ quả là chúng chỉ biết sử dụng từ khóa tìm kiếm một cách tự nhiên, theo bản năng, thay vì phân tích xem từ khóa nào là liên quan nhất, "đắt" nhất. Bệnh "ăn sẵn"Mỗi khi công cụ tìm kiếm cho ra một danh sách dài các kết quả, giới trẻ lập tức tiến hành lệnh in mà thậm chí chẳng buồn liếc qua nội dung tài liệu lấy một lần. Đấy là bởi vì chúng đã không hiểu được rằng: Internet là một mạng lưới các tài nguyên kiến thức, được cung cấp từ rất nhiều nguồn khác nhau. Chính vì những công cụ tìm kiếm như Google và Yahoo sử dụng quá đơn giản, lại quá quen thuộc, nên giới trẻ có xu hướng dựa dẫm vào những công cụ này hơn là tìm đến các website bách khoa toàn thư hoặc thư viện. "Lười đọc là căn bệnh kinh niên của thế hệ Google. Không ai chịu bỏ thời gian để đọc nguyên văn tài liệu, họ chỉ đọc lướt qua vài dòng trích đoạn mà thôi", bản báo cáo cho biết. Liên quan đến vấn đề bản quyền, cả người dùng trưởng thành lẫn U15 đều hiểu khá rõ những quy định cơ bản của sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, giới trẻ cảm thấy các biện pháp bảo vệ bản quyền là "không công bằng và khó chịu". "Giới trẻ cần được đào tạo nhiều hơn về kỹ năng tìm kiếm, sàng lọc và phân tích thông tin để đáp ứng nhu cầu của cấp học cao hơn", Trường Đại học London kết luận. (Theo Trọng Cầm-VNN/Infoworld) Bài viết liên quan
Bài viết khác
Bình luận
(1)
You must be logged in to a comment. Please register if you do not have an account yet.
|
|
| < Trước | Tiếp > |
|---|
Đọc báo giùm bạn
Đập hộp Meizu M8 - bản sao của iPhone
"Thứ Sáu đen": Wii đứng đầu về doanh thu
IBM công bố 5 công nghệ của tương lai
Vista SP2 sẽ ra mắt trong tháng 4/2009
Anh cấm quảng cáo iPhone 3G
Tăng cường ứng dụng CNTT qua Cổng Phát triển VN
Microsoft “truy đuổi” iPhone?
Máy chủ IBM hay HP tiết kiệm hơn?
Quy luật của thế giới ảo
Newton - “ông tổ” của iPhone
Đang được quan tâm
Sử dụng miễn phí 1 năm BitDefender Antivirus 2009
5 công cụ ghi đĩa CD, DVD tốt nhất
Công nghệ 4G ra mắt thị trường Việt Nam
50 tiếng sử dụng với bộ sạc pin năng lượng mặt trời
MSI windbox đối thủ mới của Asus Eee box ra mắt
Intel bắt đầu hoài nghi về netbook
10 máy ảnh xuất sắc nhất 2008
Website Mỹ tưng bừng sale để hút khách
uTorrent ra mắt phiên bản mong đợi dành cho Mac
Thương vụ Microsoft-Yahoo mới với 20 tỉ USD ?
Mây từ khóa công nghệ
Sự kiện và Bình luận
Giám đốc Điều hành Microsoft bị... ném trứng thối
Học viện CNTT NIIT: Mượn danh học bổng để trục lợi?
Công nghệ số sinh ra thế hệ ít kiến thức nhất?
Trận chiến của các hệ điều hành năm 2008
TS Nguyễn Quang A: Nhà khoa học... đi buôn
BKAV vi phạm bản quyền phần mềm ?
CMC-IS - Phần mềm Việt miễn phí chống được triệu virus
Đăng nhập
Phần mềm miễn phí
Sử dụng miễn phí Kaspersky Anti-Virus 2009 trong 9 tháng
10 ứng dụng thiết yếu trên nền tảng Mac dành cho blogger
Microsoft giới thiệu Live Photos, dịch vụ chia sẻ ảnh đa tương tác
Adobe bít 8 lỗ hổng trong Reader, Acrobat
Diệt virus không cần phần mềm chuyên dụng
Dịch vụ Video chat miễn phí với Gmail
Ấn tượng Songbird, “đứa con” của Mozilla và WinAmp









