Vertu đang bị Nokia rao bán từ cuối năm ngoái. Ảnh: Quốc Huy.

Hãng di động Phần Lan đang trong quá trình thương thảo, nhằm nhượng lại thương hiệu Vertu tại Anh cho một công ty cổ phần tư nhân có tên là Permira.

Tờ Financial Times cho biết, hãng cổ phần tư nhân Permira là đối tác của Nokia trong thương vụ này. Nếu thành công, nhà sản xuất Phần Lan sẽ bổ sung vào ngân quỹ 200 triệu EUR (tương đương 265 triệu USD).

Trước đó, Nokia vừa bị hãng xếp hạng Standard & Poor's hạ mức đánh giá tín dụng xuống mức thấp, động thái làm trầm trọng thêm sự sa sút của thương hiệu Phần Lan.

Cùng với Permira, một hãng cổ phần tư nhân Bắc Âu có tên là EQT cũng quan tâm tới việc mua Vertu. Nokia có ý định bán thương hiệu di động siêu sang từ tháng 12 năm ngoái, nhằm cứu vãn tình hình tài chính của mình.

Vertu là công ty con của Nokia thành lập năm 1998, nhằm vào những chiếc di động cao cấp sử dụng kim loại quý, vàng, kim cương. Nhiều chuyên gia cho rằng, Vertu phụ thuộc vào thương hiệu chứ không phải công nghệ. Thị trường chính sản phẩm này là châu Á và Trung Đông.

Theo Số Hóa




Bình luận

  • TTCN (1)
Thắng Phan  3

Thuơng hiệu siêu sang