Nhà sản xuất Blackberry đã hé lộ cuộc biểu tình "Wake Up" diễn ra vào tuần rồi tại trụ sở Apple Store ở Úc nằm trong chiến dịch quảng cáo mới của mình.

Video cuộc biểu tình Wake Up.

RIM đã thuê một nhóm người mặc áo phông đen và hò hét trước cổng gian hàng của Apple tại Sydney, một thông điệp bí ẩn cũng được gửi tới cả Sydney và Melbourne. Tấm biển trắng chữ đen: WAKE UP xuất hiện khắp mọi nơi ở hai thành phố này, thậm chí là cả ở trên bờ biển Bondi ở Sydney.

Ảnh

Trước đây, các trang báo đã đoán già đoán non rằng Samsung chính là người giật dây đằng sau chiến dịch marketing này, nhưng cho đến hôm nay, RIM đã được nhận định là chủ nhân của hành động trên.

Chiến dịch này nhằm gây sự chú ý của người dân Australia tới một "bí mật" sẽ được bật mí vào ngày 7/5 tới ở đất nước này.

Ảnh

Trang đầu tiên đưa ra nhận định về việc RIM đứng đằng sau chiến dịch Wake Up là Mac Talk, khi họ khám phá ra một số đoạn mã từ trang web Wake Up trỏ đến trang web của RIM tại Úc.

Theo CNET



Bình luận

  • TTCN (0)