Trụ sợ Google ở Chicago.

Công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm Internet khổng lồ Google và Hiệp hội các tác giả Pháp SGDL đã đạt được một thỏa thuận chấm dứt sự bàn cãi kéo dài kể từ năm 2006 về xuất bản những đoạn trích của những cuốn sách trên Internet.

Sự thỏa thuận này cũng đặt dấu chấm hết cho một thủ tục kháng cáo, hai bên đã cho biết trong một thông báo hôm 11/6.

“Thỏa thuận này đạt được để tăng cường các sáng kiến phát triển sách số và sáng tạo sự đa dạng, tuân thủ bản quyền”, cả hai bên cùng cho biết.

SGDL cho biết nhóm này đại diện cho 6000 tác giả nói tiếng Anh và tiếng Pháp và đặc biệt quan tâm đến bản quyền liên quan đến những phát triển công nghệ mới. Thỏa thuận này sẽ bảo hộ các quyền trên Internet.

Tòa án Paris tháng 12/2009 đưa ra cáo trạng cáo buộc Google vi phạm bản quyền khi số hóa các đầu sách của một nhà xuất bản lớn tại Pháp để đưa vào cơ sở dữ liệu.

Cáo trạng của tòa án Paris bắt nguồn từ các khiếu kiện của nhà xuất bản La Martiniere, hiệp hội xuất bản quốc gia Pháp và hiệp hội các tác giả SGDL.

Ông Serge Eyrolles - Chủ tịch hiệp hội xuất bản quốc gia Pháp (France's Syndicat National de l'Edition) cho biết, Google đã số hóa tổng cộng hơn 100.000 đầu sách giấy, sử dụng tiếng Pháp và trong số đó có đến trên 80% đầu sách chưa xin bản quyền cũng như chưa được phép chuyển đổi sang định dạng khác.

Theo ICTPress




Bình luận

  • TTCN (0)