Trong Báo cáo Minh bạch Toàn cầu của mình, Google đã nêu ra tỉ lệ "đáng báo động" trong việc kiểm duyệt nội dung Internet trong sáu tháng qua của các chính phủ trên phạm vi toàn cầu.

Google cho biết đã nhận được hơn 1.000 yêu cầu từ các chính phủ trên khắp thế giới để loại bỏ các hạng mục như video YouTube và danh sách tìm kiếm.

Gã khổng lồ trên lĩnh vực tìm kiếm cho biết họ đã nhận được 461 đơn khiếu nại từ tòa án yêu cầu loại bỏ của 6.989 nội dung, và 68% trong số đó đã được tháo gỡ. Google cũng nhận được 546 yêu cầu chính thức, 46% trong số này được đáp ứng.

Các nghiên cứu không phản ánh hoạt động kiểm duyệt từ các nước như Trung Quốc và Iran, vì những quốc gia này chặn nội dung mà không cần thông báo cho Google.

Theo CNET




Bình luận

  • TTCN (0)