Larry Page hồi tháng 5/2012 - Ảnh: Getty Images.

CEO Google Larry Page đã không xuất hiện tại cuộc họp cổ đông công ty diễn ra thường niên hôm thứ 5 vừa qua vì lí do sức khỏe, và ông cũng sẽ không có bài phát biểu nào tại Google I/O diễn ra vào tuần tới.

Chủ tịch Google Eric Schmidt đã có mặt tại cuộc họp thường niên của công ty để giải thích rằng Page đã bị mất giọng và sẽ không xuất hiện tại một số sự kiện khác của công ty trong những tuần tiếp theo.

Page sẽ không có mặt tại Google I/O vào tuần tới, hội nghị phát triển hàng năm của công ty, cũng như buổi thông báo lợi nhuận hàng quý của công ty vào tháng tới. Schmidt nói rằng việc bị mất giọng sẽ giúp Page trở thành CEO tốt hơn vì "ông sẽ phải cẩn trọng khi chọn từng từ để nói".

Thời báo New York cho biết, dường như Page không có sự hứng thú với các buổi hội nghị này của công ty.

Cuộc họp vừa qua, thực chất là một cuộc đấu tranh nội bộ, không có ý nghĩa với Page. Sự thực Larry Page và Sergey Brin vẫn luôn kiểm soát Google trong tương lai gần. Các cổ đông đã bỏ phiếu ủng hộ một kế hoạch phân chia các cổ phiếu không cho phép cổ đông mới thực hiện bất kì biểu quyết nào trong công ty.

Với lí do tương tự, 3 vấn đề khác mà cổ đông đưa ra biểu quyết đều không có hi vọng được thông qua.

Sau khi tin tức Page không xuất hiện tại Google I/O vào tuần sau, cổ phiếu Google đã giảm 2%.

Theo NY Times




Bình luận

  • TTCN (0)