Đứng đầu các hãng công nghệ trả lương cao nhất cho các nhân viên đó là hãng sản xuất vi xử lí Nvidia, nổi tiếng với các thế hệ vi xử lí dành cho thiết bị di động và vi xử lí đồ họa, với mức lương khởi điểm dành cho nhân viên lên đến 99.400 USD/năm.

Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của công nghệ, không quá ngạc nhiên khi các hãng công nghệ đang dần trở thành những tập đoàn, công ty có giá trị lớn nhất thế giới.

Và để giúp cho công ty của mình ngày càng phát triển, các hãng công nghệ lớn đã không ngần ngại đưa ra những mức lương hết sức hấp dẫn để lôi cuốn những người có năng lực về đầu quân cho mình.

Dựa vào bảng báo cáo vừa được công bố của PayScale Inc, công ty sở hữu cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới về mức lương của các tập đoàn lớn, dưới đây là danh sách 10 hãng công nghệ “hào phóng” nhất trong việc đưa ra mức lương khởi điểm cho các nhân viên của mình.

Một điều đáng chú ý, mặc dù là hãng công nghệ lớn nhất thế giới, tuy nhiên Apple lại không có mặt trong danh sách 10 hãng trả lương cao nhất cho nhân viên.

Ảnh
Mặc dù đang lâm vào không ít khủng hoảng và vừa phải ra tuyên bố kế hoạch cắt giảm 10.000 nhân công, Nokia vẫn là một trong những hãng công nghệ trả lương cao nhất thế giới, với mức lương khởi điểm 74.400 USD/năm.
Ảnh
Tập đoàn công nghệ Oracle của tỉ phú Larry Ellison xếp thứ 9 với mức lương khởi điểm 78.100 USD/năm.
Ảnh
Hãng thương mại điện tử và bán hàng trực tuyến eBay có mức lương khởi điểm dành cho các nhân viên là 80.100 USD/năm.
Ảnh
Cao hơn chút ít so với eBay là hãng sản xuất vi xử lí lớn nhất thế giới, Intel với mức lượng 80.500 USD/năm.
Ảnh
Tương tự như Nokia, mặc dù đang gặp phải rất nhiều khó khăn tuy nhiên Yahoo! vẫn khá hào phóng trong việc trả lương cho các nhân viên của mình, với mức lương khởi điểm 81.100 USD/năm.
Ảnh
Hãng phần mềm Adobe System nổi tiếng với các sản phẩm như Flash, Photoshop… có mức lương khởi điểm cho các nhân viên là 86.200 USD/năm.
Ảnh
Không chỉ có môi trường làm việc được đánh giá là tốt nhất thế giới, mà Google cũng rất ưu đãi các nhân viên của mình bằng mức lương cao, khởi điểm lên đến 87.500 USD.
Ảnh
Salesforce.com, hãng công nghệ chuyên về phần mềm doanh nghiệp và dịch vụ điện toán đám mây ưu đãi nhân viên với mức lương khởi điểm lên đến 88.900 USD/năm.
Ảnh
Hãng phần mềm lớn nhất thế giới Microsoft cũng không hề thua kém các đối thủ trong việc ưu đãi nhân viên, với mức lương khởi điểm 91.500 USD/năm.

Cũng theo kết quả báo cáo từ PayScale cho thấy trong số các nhân viên mới được các hãng công nghệ lớn tại Mỹ chiêu mộ, có 55% số nhân viên có bằng cử nhân, 15% chỉ hoàn tất 2 năm đầu đại học, 14% có bằng thạc sĩ, 6% sở hữu bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh (M.B.A) và chỉ 3% có bằng Tiến sĩ (Ph.D).

Theo Dân Trí




Bình luận

  • TTCN (0)