Chủ tịch Asus, Jonney Shih, tại Google I/O vừa tóm tắt khá thẳng thắn quá trình phát triển MTB Nexus 7. Ông cho biết Google "đòi hỏi rất nhiều" từ các đối tác phần cứng của họ.

Trả lời AllThingsD, Jonney Shih cho biết: "các kĩ sư nói với tôi rằng điều này giống như đang bị tra tấn".

Để đáp ứng những yêu cầu từ phía Google thì Asus đã phải bổ sung 40 thành viên thêm vào dự án.

Các nhân viên này được phân bổ làm việc ở khắp nơi trên thế giới và nhờ sự khác biệt về múi giờ mà quá trình phát triển tiến hành liên tục 24 h/ngày và dự án Google Nexus 7 được hoàn tất trong 4 tháng. Nhiều người đã cảm thấy phát điên khi làm việc giống như trên.

Ảnh
Shih và Rubin giới thiệu Nexus 7. Ảnh: Bloomberg.

Andy Rubin, phó chủ tịch cao cấp về di động của Google, nhận xét về Asus, ông cho rằng: "Tôi không nghĩ sẽ có được bất kì đối tác nào khác có thể làm việc nhanh hơn họ".

Tuy nhiên, giá cả của Nexus 7 có vẻ rẻ và chính Rubin cũng thừa nhận là dường như "không có lợi nhuận" trong MTB này, và có vẻ như Google cũng như Asus không mong đợi lợi nhuận từ phía Nexus 7.

Tuy nhiên đây là một MTB với giá cạnh tranh và có thể là một dấu hiệu cho thấy MTB chất lượng cao với giá phải chăng đang sắp sửa được lên ngôi?

Theo SlashGear




Bình luận

  • TTCN (0)