Định vị thương hiệu: Kim nghĩ Microsoft không nên thử cách tiếp cận của Google và Apple, thay vào đó là kiểu “khoa học viễn tưởng”.

Andrew Kim - sinh viên thiết kế đang theo học tại Cao đẳng nghệ thuật (Los Angeles, Mỹ) đã tình nguyện hiến bản kế hoạch tái xây dựng nhãn hiệu toàn diện cho Microsoft.

Ảnh
Logo hiện tại
Ảnh
Logo đề nghị
Ảnh
“The Next Microsoft”: ý tưởng “khoa học viễn tưởng” thể hiện rõ trong mẩu quảng cáo đề nghị.
Ảnh
Vấn đề với Windows: theo Kim, mọi người đều biết Windows, song hình ảnh của hệ điều hành đã lỗi thời.
Ảnh
Vấn đề với nhãn hiệu của Microsoft: Kim cho rằng nó không truyền cảm hứng cho người xem.
Ảnh
“Tấm lợp” (the slate): Kim vẫn giữ lại Windows, song nâng cấp lên kỉ nguyên mới.
Ảnh
Các phép lặp khác nhau của tấm lợp cho các sản phẩm khác nhau.
Ảnh
Mẫu quảng cáo “điện thoại Surface” đề nghị
Ảnh
Mẫu quảng cáo Windows đề nghị
Ảnh
Mẫu quảng cáo ngoài trời đề nghị
Ảnh
Quảng cáo metro đề nghị
Ảnh
Thay đổi trải nghiệm người dùng: Theo Kim, các lựa chọn màu sắc của Microsoft rất “có vấn đề”.
Ảnh
Bảng màu mới
Ảnh
Cam kết nhãn hiệu mới

Theo ICTnews/Mashable




Bình luận

  • TTCN (0)