| Microsoft đề nghị mua lại Yahoo! với 44,6 tỉ USD |
|
|
| Người đăng: Thành Việt | 02/02/2008 (Số lần xem: 715) |
|
Từ khoá: Microsoft, Yahoo, acquisition Để chống lại gã khổng lồ Google đang dần có xu hướng lớn mạnh và có thể sẽ thống trị thị trường các dịch vụ trực tuyến trên thể giới, Microsoft đã đưa ra đề nghị khoảng 44,6 tỉ USD để có được Yahoo!. Đề nghị này chính thức được CEO Steve Ballmer của Microsoft đưa ra trong một lá thư gửi tới hội đồng quản trị của Yahoo! hôm thứ năm (01/02) và nội dung bức thư đó đã được ngỏ ra với báo chí vào sáng ngày hôm sau. Trong buổi điện đàm hội nghị với giới phân tích, Ballmer đã gọi sự kết hợp giữa Microsoft và Yahoo! là một lựa chọn "tin cậy" (của khách hàng) so với Google trong thị trường quảng cáo và các dịch vụ trực tuyến. "Với sự kết hợp những sức mạnh hiện giờ của Microsoft và Yahoo!, chúng tôi sẽ tạo ra nhiều lựa chọn mang tính cạnh tranh cho khách hàng, các nhà quảng cáo và các nhà xuất bản" Ballmer cho biết như vậy. Microsoft cho rằng thị trường quảng cáo trực tuyến sẽ phình to gấp đôi trong vòng 3 năm tới, từ 40 tỉ USD năm 2007 lên 80 tỉ USD năm 2010. Sự sáp nhập sẽ khiến Microsoft tiết kiệm công sức, giảm chi phí khi hướng đến thị trường tiềm năng này. Hàng tháng, Yahoo! cung cấp cho khoảng 500 triệu người các dịch vụ tin tức, tài chính, thể thao và thư điện tử. Chính điều này là sức hấp dẫn đối với Microsoft. Một chuyên gia phân tích tại Pacific Crest cho biết "Những gì mà Microsoft muốn làm là nhằm thúc đẩy mảng kinh doanh trực tuyến của mình. Có vẻ như đây sẽ là một canh bạc lớn." Tuy nhiên, giới phân tích nhận định Microsoft và Yahoo! có quá nhiều điểm khác biệt trong văn hóa kinh doanh và họ lo ngại cho một thương vụ giống như trường hợp AOL bỏ ra 182 tỉ USD để mua về Time Warrner trong năm 2001, một ví dụ điển hình về một cuộc sáp nhập tồi tệ trong lịch sử mà rất nhiều định hướng hứa hẹn trong hợp tác của hai bên đã không được thực hiện thành công. Trong công việc hiện tại, nhiều mảng kinh doanh của Microsoft và Yahoo! đang giẫm chân nhau, từ các dịch vụ như tin nhắn tức thời, thư điện tử, quảng cáo cho đến dịch vụ tin tức, du lịch, tài chính. Riêng trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến, cả hai bên đều còn quá yếu so với Google khi mà Yahoo! chỉ chiếm 16% và Microsoft chỉ là 3,7% trong khi Google chiếm tới 77%. Nếu sự sáp nhập thành công và nếu Microsoft không vận hành Yahoo! như một công ti con độc lập thì liên doanh Microsoft-Yaho sẽ buộc phải xem xét lại toàn bộ kế hoạch kinh doanh nhằm tái cơ cấu lại các lĩnh vực và có thể sẽ phải cắt bỏ một số mảng kinh doanh trước đây của mình. Dẫu sao, cũng có những nhận định cho rằng sự sáp nhập sẽ mang lại cơ hội nhiều hơn cho cả hai bên ở thời điểm hiện tại khi mà Yahoo! đang sắp sửa tiến hành một cuộc đại phẫu và Microsoft đã không thu được những kết quảì mong đợi khi đã bỏ ra không ít công sức đầu tư vào mảng kinh doanh trực tuyến trong thời gian gần đây. Trong một tuyên bố của mình, giám đốc phụ trách thiết kế phần mềm của Microsoft Ozzie đã nói "Sự kết hợp của hai tổ chức tuyệt vời này sẽ cho phép chúng ta có thể tạo ra những dịch vụ tuyệt vời cho khách hàng, điều mà trước đây mỗi bên không thể có được trong các nỗ lực đơn lẻ." Microsoft cho biết chính Yahoo! là người đầu tiên đưa ra vấn đề này với Microsoft vào thời điểm tháng 2 năm ngoái. Về phía Yahoo!, họ cho biết hội đồng quản trị sẽ xem xét đánh giá kĩ lưỡng đề nghị của Microsoft. Ngoài ra Yahoo! cũng chưa đưa ra thêm bình luận nào. Thành Việt (theo InfoWorld, Reuters) Một số thông tin thêm về Microsoft, Yahoo và GoogleMicrosoft:
Yahoo!:
Google:
(Theo AP) Bài viết liên quan
Bài viết khác
Bình luận
(2)
You must be logged in to a comment. Please register if you do not have an account yet.
|
|
| < Trước | Tiếp > |
|---|
Đọc báo giùm bạn
Dell rao bán nhà máy sản xuất máy tính
Cổ phiếu Yahoo “tụt dốc” thấp nhất trong 5 năm
Làm theo "đề nghị" của Cục CNTT là…"đi lùi"
Năm học ứng dụng CNTT: Bước đột phá và cơ hội vàng
Trình duyệt Chrome: Mới chỉ "tốt nước sơn"!
Vi xử lý Trung Quốc thách thức "ông trùm" Intel?
Embedded Linux, thân thiện hơn người ta nghĩ !
Hình ảnh Google tròn 10 tuổi
Yahoo “xúi” người dùng tránh xa IE
Gartner: Ấn Độ và Việt Nam dẫn đầu thị trường chip châu Á
Đang được quan tâm
1000 máy Nokia 1209 chỉ với giá 398.000 đồng
Mang những chức năng đỉnh nhất của Chrome sang Firefox 3
Đã xuất hiện Google Chrome phiên bản portable
iPhone có thể gọi VoIP, nhà mạng lo lắng...
Ghi đĩa dễ dàng và miễn phí cùng BurnAware Free
Video đập hộp Nokia N96
Hacker "vạch lá tìm sâu" trong Google Chrome
Vi xử lý Trung Quốc thách thức "ông trùm" Intel?
Yahoo “xúi” người dùng tránh xa IE
Những smartphone có màn hình siêu nét
Mây từ khóa công nghệ
Sự kiện và Bình luận
Đăng nhập
Phần mềm miễn phí
Yahoo! ra mắt Fire Eagle cho biết "bồ" đang ở đâu
Dafont - Thư viện font khổng lồ !
Crypt4Free: Mã hoá bảo vệ dữ liệu không tốn tiền
"Máy tính bỏ túi" cho điện thoại Nokia Symbian S60 Tiện ích: Thay đổi thanh Places Bar trên Windows
ZSoft Uninstaller gỡ bỏ phần mềm rác rưởi khỏi máy tính
Để XP sở hữu được 9 tính năng nổi bật nhất của Vista



“New 7 Wonders” - các phương tiện truyền thông Việt Nam bị lừa ?
Giám đốc Điều hành Microsoft bị... ném trứng thối
Học viện CNTT NIIT: Mượn danh học bổng để trục lợi?
BKAV vi phạm bản quyền phần mềm ?
Trận chiến của các hệ điều hành năm 2008
Auto-Update for BKAV: Liệu có vi phạm bản quyền ?





