Truyền hình nhà nước Iran đã cáo buộc BBC hack trang web của họ và làm thay đổi kết quả thăm dò ý kiến về chương trình hạt nhân của của nước này.

Truyền hình nhà nước Iran gần đây đã thăm dò ý kiến của công chúng về việc nên ủng hộ hay từ bỏ chương trình làm giàu uranium. Kết quả của cuộc thăm dò (theo BBC công bố) cho thấy rằng 63% đã bỏ phiếu ủng hộ từ bỏ chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, Iran lại cho rằng BBC đã đột nhập vào trang web thăm dò ý kiến của họ và thay đổi kết quả.

Đáp lại lời cáo buộc trên, BBC đã bác bỏ tuyên bố của truyền hình nhà nước Iran và gọi đó là "trò lố bịch và hoàn toàn sai".

Cuộc thăm dò trên trang web của chính phủ Iran được tổng kết vào hôm thứ Tư vừa rồi. Kết quả mà đài truyền hình Iran công bố là chỉ có 24% đồng ý từ bỏ chương trình hạt nhân, 76% còn lại ủng hộ việc trả đũa phương Tây.

Theo ZDNet




Bình luận

  • TTCN (0)