Nghiên cứu của trường đại học Chicago đã chỉ ra rằng thời điểm mà trẻ em được sinh ra sẽ quyết định tuổi thọ của chúng sau này, dĩ nhiên đây không phải là một công thức thần kì để kéo dài tuổi thọ.

Bằng việc nghiên cứu dữ liệu của 1500 người sống thọ trên 100 tuổi trong khoảng thời gian 1880 -1895, kết quả cho thấy những người sống hơn 100 tuổi hiện nay chủ yếu sinh vào thời điểm từ tháng 9 đến tháng 11, số người thọ hơn 100 tuổi sinh vào các tháng 3, tháng 5 và tháng 7 ít hơn.

Lí do mà những người sinh vào mùa thu có xu hướng sống thọ hơn đó là khi sinh ra họ làm quen với cái lạnh và mắc bệnh cảm lạnh sớm hơn những đứa trẻ sinh ra vào những mùa khác, chính vì thế mà hệ miễn dịch của những người này sẽ phát triển hơn và bảo vệ họ trước những căn bệnh thông thường trong tương lai. Thêm vào đó, các nhà khoa học cho biết hóoc môn theo mùa cũng có vai trò nhất định trong việc gia tăng tuổi thọ của con người.

Theo Tecca/Newscientist



Bình luận

  • TTCN (0)