Liên quan tới chương trình hạt nhân ở Iran, mới đây Nokia đã phải đóng cửa văn phòng đại diện của mình tại thủ đô Tehran theo lệnh của Liên minh châu Âu (EU).

Đây là biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhất của EU dành cho Iran trong khuôn khổ các nỗ lực quốc tế nhằm buộc Iran phải từ bỏ chương trình hạt nhân.

Theo phát ngôn viên của Nokia, Mark Durrant phát biểu trên trang Kabir News, Nokia sẽ chấm dứt hoạt động tại Tehran vào cuối tháng 8/2012 và buộc khách hàng phải mua các sản phẩm của mình thông qua các kênh không chính thức.

Nokia được cho là một trong những thương hiệu điện thoại phổ biến nhất ở Iran.

Có vẻ như Nokia cũng miễn cưỡng thực hiện quyết định này bởi ảnh hưởng của EU tại Iran và Trung Đông là rất lớn. Nokia hiện đang nỗ lực để dành lại thị phần đã vào tay Samsung, Apple và việc ngừng hoạt động tại Iran có thể sẽ ảnh hưởng nhiều tới doanh thu của công ty điện thoại Phần Lan này.

Theo The Next Web




Bình luận

  • TTCN (0)