Kodak đã giành lại một phần chiến thắng trước Apple khi được tòa tuyên bố sở hữu 2 trong số 10 bằng sáng chế đưa ra liên quan đến kế hoạch chuyển dịch cơ cấu phá sản của công ty.

Thẩm phán Allan Gropper tại tòa án Manhattan, Mỹ đã đưa ra phán quyết có lợi cho Kodak khi cho rằng tòa phải chờ đợi quá lâu để nhà sản xuất iPhone khẳng định 2 sáng chế trên là của mình.

Tháng 6 vừa qua, Kodak đã đệ đơn kiện cáo buộc Apple phá vỡ kế hoạch bán đấu giá các bằng sáng chế của hãng. Lượng bằng sáng chế mà Kodak muốn bán đấu giá vào khoảng hơn 1000 liên quan đến các thao tác chụp và chia sẻ ảnh kĩ thuật số. Theo kế hoạch thì cuộc đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 8/8 và danh tính người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 13/8 tới. Trong khi đó 8 bằng sáng chế khác đang được tòa yêu cầu 2 bên phải có một hồ sơ hoàn chỉnh hơn.

Theo Bloomberg




Bình luận

  • TTCN (0)