Cổ phiếu của nhiều công ty công nghệ cao hoạt động trên lĩnh vực Internet đã đồng loạt tăng giá lên mốc cao nhất trong vòng 3 tháng qua. Đây được xem là hiệu ứng tích cực sau các báo cáo tài chính lạc quan.

Xu hướng giảm mạnh của cổ phiếu Facebook đã đảo chiều, tăng 3,9% lên mức 21,92 USD/cổ phiếu lúc đóng cửa phiên giao dịch hôm 6/8. Mặc dù mức giá này vẫn thấp hơn gần 42% so với lần IPO hồi tháng 5, nhưng đây vẫn là con số lạc quan so với mức 20,04 USD/cổ phiếu thấp kỉ lục hai hôm trước.

Cổng thông tin trực tuyến AOL cũng có một phiên tăng giá 3,7% do các tin tốt từ vụ rắc rối bằng sáng chế, chốt giá ở mức 33,83 USD/cổ phiếu. Đây là bước nhảy ngoạn mục khi tăng tới 124% giá trị sau một năm.

LinkedIn tiếp tục tăng giá thêm 2,8% lên mức 111,55 USD/cổ phiếu. Tỉ lệ tăng giá cổ phiếu của công ty là 77% sau một năm.

Tuy nhiên, tin tốt nhất trong có lẽ đến từ Zynga: cổ phiếu của nhà phát triển trò chơi xã hội hàng đầu này đã tăng 8,1% lên mức 2,94 USD vào thời điểm đóng cửa. Trước đó, cổ phiếu đã giảm mạnh tới 40% chỉ sau vài giờ giao dịch do báo cáo tài chính quý 2 không được tốt đẹp. Groupon cũng đã tăng 10% lên 7,25 USD, tuy nhiên tổng cộng cổ phiếu của hãng đã giảm 65% giá trị sau một năm.

Mặc dù cũng trong đà tăng của nhóm Internet, nhưng cổ phiếu Yahoo! tăng chưa đến 0,5%, từ mức 16 lên 16,04 USD/cổ phiếu. Google cũng trong tình trạng tương tự khi chỉ tăng 0,25% lên mức 642,82 USD. Cổ phiếu của hai ông lớn này đều giảm giá nhẹ so với cùng kì năm ngoái.

Các cổ phiếu khác trong ngành Internet cũng tăng giá với mức từ 1,9 đến 8,7%.

Theo AllThingsD



Bình luận

  • TTCN (0)