Trong khi thị trường phải chờ đợi BlackBerry 10 trong thời gian dài, các tin đồn xoay quanh RIM vẫn tiếp tục, chủ yếu liên quan đến hoạt động tái cấu trúc công ty - bao gồm cả việc bán một vài mảng kinh doanh.

Theo tim mới nhất đến từ Bloomberg, IBM đã có “một bước tiếp cận không chính thức” để mua lại đơn vị kinh doanh Enterprise Services (Dịch vụ doanh nghiệp) của RIM. Đơn vị này có nhiệm vụ tổ chức một mạng gồm các máy chủ được bảo mật dùng để hỗ trợ các thiết bị BlackBerry.

Trong khi đó, hội đồng quản trị của RIM phản ứng không tích cực trước động thái của IBM, do họ vẫn muốn đợi xem điều gì sẽ xảy ra với BlackBerry 10. Có vẻ nhóm lãnh đạo của RIM đang đặt cược vào BlackBerry 10 hơn là kế hoạch tái cấu trúc ban đầu, mặc dù việc chờ đợi sẽ lâu hơn.

Tuy nhiên phía IBM không bị thiệt, vì nếu mọi thứ không như RIM mong muốn, IBM có thể quay lại đề nghị một lần nữa với lợi thế lớn hơn. Thực tế là, theo CEO của RIM Thorsten Heins: “Doanh nghiệp là nơi BlackBerry sống tốt nhất”.

Theo The Verge



Bình luận

  • TTCN (0)